Tin tức

Vừa ra tù lại tiếp tục tàng trữ trái phép ma túy

(VOVTV) - Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ hơn 1.800 viên ma tuý, trong đó, 1 đối tượng vừa ra tù được vài tháng.

Tác giả Thanh Hiếu / VOV miền Trung
12/08/2022 19:04

Trưa ngày 11/8, tại phòng 1005, khách sạn T.B ở thành phố Đồng Hới, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới bắt quả tang Nguyễn Đức Minh, 21 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới đang tàng trữ 71 viên nén ma túy tổng hợp. Minh khai nhận đã mua số ma tuý này của một đối tượng ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Lực lượng chức năng xác định, đối tượng bán ma tuý cho Minh là Nguyễn Tiến Hùng, 30 tuổi, trú tại thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch.

Vừa ra tù lại tiếp tục tàng trữ trái phép ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hùng vừa mới ra tù được vài tháng lại tàng trữ trái phép ma túy

Vừa ra tù lại tiếp tục tàng trữ trái phép ma túy - Ảnh 2.

Công an phát hiện 1.788 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược tại nơi ở của Nguyễn Tiến Hùng

Vừa ra tù lại tiếp tục tàng trữ trái phép ma túy - Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh bị bắt quả tang tàng trữ ma túy tại khách sạn

Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tiến Hùng, lực lượng Công an đã phát hiện 1.788 viên nén ma tuý tổng hợp loại hồng phiến. Được biết, Nguyễn Tiến Hùng vừa chấp hành xong án phạt tù về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, ra trại ngày 16/5/2022, nay lại tiếp tục phạm tội.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Ý kiến của bạn