Tin tức

Vựa hoa cây cảnh lớn nhất miền bắc rộn ràng vào vụ Tết

(VOVTV) - Xuân về, các làng hoa, các nhà vườn đều cố gắng chăm chút cho những chậu hoa, cây cảnh vì một Tết Tân Sửu 2021 được mùa, được giá. Các nhà vườn ở Văn Giang, một trong những vựa hoa cây cảnh lớn nhất miền Bắc cũng vậy.

Tác giả Linh Trịnh / VOVTV
24/12/2020 19:19

Làng hoa Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đang vào vụ tết. Gọi là làng hoa, nhưng thực tế, vựa hoa Văn Giang này có tới 8 làng nghề chuyên sản xuất hoa, cây cảnh. Trong đó, có 2 làng đã được công nhận là làng nghề: làng hoa Xuân Quan và làng hoa, cây cảnh Phụng Công. 

Làng hoa Văn Giang rộn ràng vào vụ Tết - Ảnh 1.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, Văn Giang là vựa hoa lớn nhất Hưng Yên, cũng là một trong những vựa hoa lớn nhất miền Bắc. Ảnh: Linh Trịnh

Trong những năm gần đây, các làng hoa ở Văn Giang vươn mình phát triển mạnh mẽ theo như cầu chơi hoa, cây cảnh của thị trường. Sắp Tết 2021, người trồng hoa tranh thủ chăm sóc vườn tược để kịp giao hoa tới các tiểu thương và khách hàng trên khắp cả nước.

Hoa thạch thảo, hoa thược dược, hoa mào gà, hoa hồng, hoa cúc, dạ yến thảo... đua nhau khoe sắc thắm. Ảnh: Linh Trịnh

Người dân làng Xuân Quan chia sẻ, tuy phải trải qua dịch Covid-19, nhưng giờ đây mọi thứ đang trên đà phục hồi. Đã qua những tháng ngày đìu hiu, giảm giá tới 60% vào tháng 4 - giai đoạn đáng lẽ phải tấp nập khách mua hoa chưng dịp 30/4, 1/5; may mắn thay, vào thời điểm hiện tại, các giống cây và hoa đắt khách, nhất là các loại hoa phục vụ công trình như xác pháo, ngọc thảo, cỏ lan chi… và những loại hoa treo như phong lữ rủ, cúc chi rủ, dạ yến thảo, hoa giấy ngũ sắc...

làng hoa Văn Giang

Người trồng hoa ở Văn Giang đầu tư nhà kính, nhà lưới, chịu khó áp dụng các công nghệ vào sản xuất, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng và kiến thức trồng, chăm sóc hoa... Chính điều đó đã giúp vựa hoa Văn Giang luôn giữ vững được vị thế và tiếng tăm trên thị trường, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng hoa. Ảnh: Linh Trịnh

Chị Nguyễn Thị Huế, chủ một nhà vườn chuyên trồng hoa tại làng Xuân Quan cho biết, gia đình chị bắt đầu trồng hoa từ hơn 6 năm nay. Ban đầu, chị trồng trong nhà với quy mô nhỏ, sau này đầu tư hơn 500 triệu đồng làm nhà lưới rộng 1.000 m2. Tết năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoa Tết có mức hạ giá nhẹ, chị bán giá thấp nhất 200.000 đồng, cao nhất khoảng 10 triệu đồng.

Về cây cảnh, quýt lục bình (khoảng 20 - 25 triệu/cây) và trâu "cõng" bưởi bonsai (khoảng 10 - 50 triệu/cây) là hai loại cây được nhiều khách hàng đặt mua trước Tết Âm lịch cả tháng.

Ý kiến của bạn