Kinh doanh

Vua Cua ký kết hợp tác đầu tư với Beacon Fund: Rút ngắn con đường mang thương hiệu Việt ra thế giới

(VOVTV) - Sau thành công của lần gọi vốn đầu tư từ “Shark” Đỗ Liên tại Shark Tank Việt Nam, Vua Cua tiếp tục khẳng định năng lực cũng như uy tín của chuỗi thương hiệu hải sản khi tiếp tục nhận được sự đầu tư của Beacon Fund – một quỹ đầu tư nước ngoài. Ngày 13/05, Vua Cua đã chính thức ký kết hợp tác đầu tư với Beacon Fund tại nhà hàng Vua Cua, chi nhánh 176, Sư Vạn Hạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tác giả Nhật Uyên / VOVTV
14/09/2022 15:59

Sau 6 năm hình thành và phát triển với 9 chi nhánh, vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19, Vua Cua đã ghi dấu ấn mạnh trên thị trường Việt đặc biệt tạo nên tên tuổi và chỗ đứng trong ngành kinh doanh thực phẩm và đồ uống (F&B), là một cái tên không thể không nhắc đến trong làng ẩm thực hải sản Sài Thành.

Vua Cua với sự tăng trưởng bền vững, đảm bảo lợi nhuận đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng và trở thành đối tác đường dài với Beacond – quỹ đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tác động. Buổi lễ có sự tham gia của CEO Vua Cua - Bà Đoàn Thị Anh Thư và bà Shuyin - CEO của công ty Beacon Fund.

Vua Cua ký kết hợp tác đầu tư với Beacon Fund: Rút ngắn con đường mang thương hiệu Việt ra thế giới - Ảnh 1.

CEO Vua Cua - Bà Đoàn Thị Anh Thư và bà Shuyin - CEO của công ty Beacon Fund

Nhà lãnh đạo có tâm và có tầm Đoàn Thị Anh Thư cho biết, lần hợp tác này không chỉ bổ sung nguồn vốn kịp thời sau thời gian đại dịch, BeaconFund cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệp quý báu của mình để đồng hành phát triển thương hiệu Vua Cua. Bên cạnh đó nữ CEO Anh Thư cũng hi vọng trong thời gian tới qua kinh nghiệm và mối quan hệ của mình, Beacon Fund sẽ giúp Vua Cua đi nhanh hơn cũng như cải thiện tối đa về mặt trải nghiệm khách hàng.

Thông qua lễ ký kết hợp tác đầu tư lần này đã mở ra một chặng đường hợp tác bền vững, phát triển lâu dài giữa Vua Cua và Beacon Fund; Đây là nền tảng vững chắc để Vua Cua bứt ph thực hiện các mục tiêu; là bước đệm để Vua Cua tới gần hơn với tham vọng mở rộng ra toàn quốc và trong năm 2022 – 2023; đồng thời giúp Vua Cua đi nhanh và xa hơn nữa trên con đường mang thương hiệu Việt sánh vai với ẩm thực quốc tế.

Vua Cua ký kết hợp tác đầu tư với Beacon Fund: Rút ngắn con đường mang thương hiệu Việt ra thế giới - Ảnh 2.

CEO Vua Cua - Bà Đoàn Thị Anh Thư kỳ vọng lớn với lần hợp tác này.

Hiện tại, Vua Cua đang đẩy mạnh phát triển hệ thống nhượng quyền Vua Cua Bike, Vua Cua Express với mục tiêu đạt tổng từ 30-50 cửa hàng trong năm 2022, tiến đến 100 cửa hàng vào năm 2023 và phát triển mạnh về mặt sản xuất sản phẩm nước sốt đóng hộp và bán lẻ. Song song với việc mở rộng thị phần, Vua Cua còn chú trọng cải thiện chất lượng món ăn và chất lượng dịch vụ. Để nâng cao trải nghiệm và đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Ý kiến của bạn