Tin tức

Vụ xả súng ở Colorado, Mỹ: Kẻ tình nghi bị cáo buộc 10 tội danh giết người

(VOVTV) - Kẻ tình nghi đã được xác định là Ahmad Alissa, bị cáo buộc 10 tội danh giết người cấp độ 1 và sẽ được đưa tới giam giữ tại nhà tù hạt Boulder.

Tác giả PV / VOVTV  -  
24/03/2021 06:59

Cảnh sát bang Colorado của Mỹ ngày 23/3 cho biết, họ đã xác định được danh tính của kẻ tình nghi 21 tuổi trong vụ xả súng kinh hoàng tại cửa hàng tạp hóa King Soopers ở Boulder, cách Denver, thủ phủ bang Colorado khoảng 50 km về phía Tây Bắc. Đối tượng là Ahmad Alissa, 21 tuổi, bị cáo buộc 10 tội danh giết người cấp độ 1. Trong vụ xả súng này, 10 người đã bị thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát. Thống đốc bang Colorado Jared Polis và Thị trưởng thành phố Boulder Sam Weaver gọi đây là "thảm kịch".

Vụ xả súng ở Colorado, Mỹ: Kẻ tình nghi bị cáo buộc 10 tội danh giết người - Ảnh 1.

Người dân đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng thảm kịch. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ động cơ của đối tượng trong vụ xả súng này. 10 nạn nhân có độ tuổi từ 20-65, bao gồm cả Eric Talley, cảnh sát Boulder.

Theo bản khai của Alissa, đối tượng đã mua một khẩu súng bán tự động Ruger AR-556, gần giống với súng trường bán tự động vào ngày 16/3, 6 ngày trước khi xảy ra vụ bắn súng.

Sau khi mua, người thân của Alissa có một lần thấy đối tượng cầm súng trong nhà và đã lấy súng mang cất đi. Một người nói với các nhà điều tra, cô tin là khẩu súng đó tới tối hôm thứ Hai ngày 22/3 đã được Alissa lấy lại cất giữ trong phòng riêng.

Cảnh sát cho biết, Alissa, công dân Mỹ gốc Syria, tốt nghiệp trung học Arvada West High School năm 2018, có ít nhất 2 lần bị báo cáo với cảnh sát, bao gồm các báo cáo hình sự về tấn công cấp độ 3 năm 2017 và phá hoại năm 2018.

Ngoài ra, FBI cũng có tên của đối tượng này do đối tượng có dính dáng tới một người mà FBI đang điều tra.

Ali Aliwi Alissa, anh của kẻ tình nghi nói với tờ Daily Beast rằng, Alissa là người khó gần và mắc bệnh hoang tưởng, hồi còn đi học thường nói là hay bị theo dõi hoặc bị tìm kiếm.

Bang Colorado trước đây từng xảy ra hai vụ xả súng khiến dư luận chú ý. Năm 1999, hai thiếu niên đã nổ súng tại trường Trung học Columbine khiến 12 bạn học và giáo viên thiệt mạng, sau đó tự sát. Đến năm 2012, một kẻ mang vũ trang hạng nặng đã nổ súng tấn công rạp đang chiếu bộ phim Batman tại Aurora, khiến  12 người thiệt mạng. Hung thủ hiện đang chịu án chung thân không ân xá./.

Ý kiến của bạn