Tin tức

Vụ rơi máy bay Su-34: Nga cung cấp mọi hỗ trợ cho các nạn nhân

(VOVTV) - Tối 17/10, theo giờ địa phương, máy bay Su 34 đã rơi gần một tòa nhà cao tầng ở Yeysk-vùng Krasnodar-Nga, sau đó bốc cháy. Theo thông tin sơ bộ, 25 người bị thương trong đó 4 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay Su-34 đã rơi gần 1 tòa nhà cao tầng ở Nga sau đó bốc cháy.

Tác giả PV/VOV Moscow
18/10/2022 08:22

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã chỉ thị cho Thống đốc tỉnh Krasnodar Veniamin Kondratyev, người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov và Bộ trưởng Bộ Y tế Mikhail Murashko bay đến Yeysk để cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị thương trong vụ tai nạn.

Còn theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, thông tin về vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà 9 tầng ở Yeysk đã được nhận vào lúc 18h20. Đám cháy đã được khoanh vùng và dập tắt sau đó. Trong tòa nhà bị hư hại có khoảng 600 người cư trú. Các nạn nhân được cung cấp các hỗ trợ y tế cần thiết. 5 khách sạn và các khu nhà trọ với 600 giường đã được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu của cư dân trong tòa nhà.

Vụ rơi máy bay Su-34: Nga cung cấp mọi hỗ trợ cho các nạn nhân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy sau khi tiêm kích Su-34 của Nga bị rơi. Ảnh: Rianovosti

Phó Thống đốc tỉnh Krasnodar Anna Minkova cho biết, 8 phòng phẫu thuật đã được triển khai tại Bệnh viện Quận Trung tâm Yeysk, 11 giường chăm sóc đặc biệt cho những bệnh nhân nặng và 100 giường có oxy cho những bệnh nhân ở mức độ trung bình. 20 đội cứu thương của Yeysk và các khu vực lân cận của tỉnh Krasnodar. Các bác sĩ chấn thương, phẫu thuật, các chuyên gia về bỏng, các nhà tâm lý học được cử đến hiện trường để cứu chữa cho các nạn nhân.

Trước đó, tối 17/10, theo giờ địa phương, máy bay Su-34 đã rơi gần 1 tòa nhà cao tầng ở Yeysk - vùng Krasnodar (Nga) sau đó bốc cháy. Theo thông tin sơ bộ, 25 người bị thương, trong đó 4 người đã thiệt mạng.

Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự do tai nạn máy bay. Các nhà tội phạm học của của Cơ quan này đã được cử đến hiện trường. Các nhà điều tra quân đội đang xác lập hoàn cảnh và nguyên nhân của vụ việc.

Ý kiến của bạn