Tin tức

Vụ phát hiện 300 tấn hàng lậu tại Hải Dương: Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh lên tiếng

(VOVTV) - Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh vừa “lên tiếng” trước thông tin 300 tấn hàng lậu được cho là núp bóng nhập khẩu chính ngạch từ cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ bị Công an tỉnh Hải Dương triệt phá trên cao tốc Hải Phòng- Hà Nội vào ngày 13/1.

Tác giả Duy Thái / VOV Đông Bắc
14/01/2021 22:28

Phóng viên VOV trước đó đưa tin, khoảng 13h chiều ngày 13/1, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu với số lượng lớn từ cửa khẩu Hoành Mô, cửa khẩu Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ. 

Vụ phát hiện 300 tấn hàng lậu tại Hải Dương: Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh lên tiếng - Ảnh 1.

Hơn 300 tấn hàng lậu bị lực lượng Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ ngày 13/1 trên cao tốc Hải Phòng- Hà Nội

Trên đường vận chuyển, các phương tiện dừng nghỉ tại trạm dịch vụ V52 Hải Dương, Km52, cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, thuộc địa phận huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra, bắt giữ. Số hàng nhập lậu chủ yếu do Trung Quốc sản xuất gồm các mặt hàng giầy dép, quần áo, hàng tiêu dùng các loại... được vận chuyển trên 9 xe đầu kéo và 5 xe tải với tổng trọng lượng 300 tấn.

Trước thông tin số hàng lậu được cho là núp bóng nhập khẩu chính ngạch từ cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ, ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ đợi kết quả điều tra làm rõ của các cơ quan chức năng. 

"Qua rà soát tại tại cửa khẩu Hoành Mô chúng tôi thấy cách đây 5 ngày có 6 xe trùng biển số như thông tin đã đưa. Nếu đi từ Hoành Mô về đến Hải Dương chắc chỉ mất 5 tiếng. Vậy cho nên chúng tôi không thể hiện quan điểm, không bình luận về vấn đề này. Bởi vì người ta làm thủ tục nhập khẩu cách đây đã 5 ngày rồi," ông Nghiên giải thích.

Cách đây chỉ chưa đầy 1 tháng, vào ngày 17/12/2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục C03) chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05); Cục kỹ thuật nghiệp vụ A06 (Bộ Công an); Trung đoàn Cảnh Sát cơ động thủ đô; Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã đấu tranh triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh Quảng Ninh. 

Đây là đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, xuyên quốc gia, liên quan đến rất nhiều đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, do Đào Văn Chấp, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh cầm đầu. Loại hàng hóa được các đối tượng buôn bán, vận chuyển rất đa dạng trong đó có: quần áo, vải vóc, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô xe máy, hàng điện tử…

Ý kiến của bạn