(VOVTV) - Chuyến bay viện trợ vũ khí của Mỹ đầu tiên đã tới Israel ngày 10/10. Đây là một phần cam kết của Mỹ nhằm hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống Hamas.
31/03/2023 14:52
(VOVTV) - Nhà Trắng ngày 30/3 cho biết có chứng cứ mới cho thấy Nga đang tìm cách trao đổi lương thực để lấy vũ khí với Triều Tiên.
07/12/2022 12:16
Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã mở ra cơ hội cho ngành xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc, khi các bên tìm cách thay thế vũ khí thời Liên Xô cũ bằng sản phẩm công nghệ cao hơn từ Seoul.
(VOVTV) - Ngày 06/12, Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bàn về việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine vào ngày 09/12.
(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/11 nhấn mạnh Mỹ tiếp tục thực hiện các bước nhằm hạn chế Triều Tiên tiếp cận các nguồn tài chính và hậu cần cho chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này.
(VOVTV) - Nga và Ấn đã thảo luận chi tiết về tình trạng và triển vọng hợp tác quân sự-kỹ thuật, bao gồm cả việc sản xuất chung các loại vũ khí hiện đại.
(VOVTV) - Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn hoạt động trên địa bàn Thành phố.
(VOVTV) - Gói viện trợ mới bao gồm vũ khí và thiết bị quân sự như Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn dược và xe bọc thép.
(VOVTV) - Đài truyền hình ABC13 (Mỹ) ngày 13/9 trích dẫn dữ liệu của Trung tâm Thống kê giáo dục quốc gia thuộc Bộ Giáo dục Mỹ, cho biết trong 10 năm qua, nước này đã phát hiện trên 26.000 học sinh mang súng tới trường học.
(VOVTV) - Mới đây Mỹ đã công bố một số thỏa thuận mới về việc bán vũ khí cho các nước Ả-rập vùng Vịnh trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã tái khẳng định cam kết đối với an ninh khu vực.
Một số hệ thống vũ khí trên mặt đất và trên không tiên tiến nhất mà Nga quảng bá sẽ là những vũ khí chủ lực cho các lực lượng vũ trang Nga trong tương lai không được triển khai trong các trận đánh tại Ukraine.
Nga vừa thông báo Ukraine đã mất "hệ thống vũ khí mạnh mẽ" do Mỹ cung cấp trong cuộc chiến ở miền Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho rằng một lượng lớn vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine đã bị đưa đến Trung Đông và bị tuồn ra thị trường "chợ đen".
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/6 cảnh báo, “việc phương Tây tăng cường trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ khiến Nga "thực hiện nhiều sứ mệnh hơn trên mặt đất”.
Ukraine cho biết nước này chỉ có 10% vũ khí cần thiết để chiến đấu với Nga và kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh, mặc dù cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine nhưng không phải ở mức độ mà Kiev yêu cầu.
(VOVTV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.
(VOVTV) - Ngày 2/6, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố, các nước phương Tây đang phạm tội ác chiến tranh khi họ gửi vũ khí đến Ukraine và những vũ khí này đã được sử dụng để bắn phá các khu dân cư yên bình.
Hãng tin TASS (Nga) cho biết, hai công ty vũ khí danh tiếng của Nga là Sukhoi và MiG đã hợp nhất với công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ United Aircraft Corporation (UAC), một thành viên của tập đoàn quốc doanh Rostec.
Hôm 9/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật sẽ giúp tinh giản quá trình cung cấp cho Ukraine các vũ khí khí tài mà họ cần trong cuộc chiến chống lại Nga.
(VOVTV) - Trong những ngày cuối tuần qua, bán đảo Triều Tiên nóng trở lại với các vụ bắn thử vật thể mà phía Hàn Quốc cho biết nhiều khả năng là tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này. Vụ phóng được thực hiện vào dịp nhân kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành (ngày 15/4), và trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu khởi động cuộc tập trận mùa Xuân thường niên từ ngày 18/4.
Liên minh châu Âu đã cấm bán vũ khí, đạn dược cho Nga từ tháng 7/2014, nhưng vẫn để một “lỗ hổng” cho phép các hợp đồng ký trước tháng 8/2014.
Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước viện trợ thêm vũ khí để Kiev có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.
(VOVTV) - Hình ảnh vệ tinh mới về Nhà máy đóng tàu Nam Sinpo (Triều Tiên) cho thấy Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) trong tương lai.
Ngày 23/3, Thụy Điển và Đức thông báo sẽ chuyển hàng nghìn vũ khí chống tăng cho Ukraine.