Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải sáng 22/7.
29/03/2023 07:59
(VOVTV) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân nước này hãy "cầu nguyện" sau khi lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Tổng thống Nga Putin công bố kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân ở Belarus. Theo đó, Moscow sẽ gửi vũ khí hạt nhân tới Belarus và đây sẽ là lần đầu tiên Nga triển khai loại vũ khí này ra ngoài biên giới kể từ đầu những năm 1990. Lý do đằng sau của việc triển khai vũ khí này là gì?
02/02/2023 16:15
(VOVTV) - Triều Tiên ngày 2/2 cho biết nước này sẽ có "phản ứng cứng rắn nhất" đối với bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc "vũ khí hạt nhân đấu vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện với đối đầu toàn diện". Mỹ khẳng định nước này không có ý định thù địch với Triều Tiên, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng rằng các cuộc tập trận không quân chung Mỹ-Hàn ở Hoàng Hải là hành động khiêu khích.
(VOVTV) - Ngày 25/1, Nga tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn nếu các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công các thành phố của Nga. Đây là cảnh báo của ông Konstantin Gavrilov, Trưởng phái đoàn Nga phụ trách đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Vienna (Áo).
(VOVTV) - Nhiều vũ khí hạt nhân của Nga không có đối thủ. Đó là tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin cuối tuần vừa rồi nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Rosatom.
(VOVTV) - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13/11 cho biết Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 7.
(VOVTV) - Mỹ và Hàn Quốc ngày 03/11 đã cùng cảnh báo Triều Tiên rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn tới sự chấm dứt của chế độ của Chủ tịch Kim Jong-un.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/10 cảnh báo Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và cho rằng đây sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
(VOVTV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 24/10 cho biết Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu nước này sử dụng bom bẩn hoặc bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào ở Ukraine.
Ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, thế giới có nguy cơ đối mặt với “Ngày tận thế hạt nhân” lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh.
(VOVTV) - Ngày 11/8, Tờ Bưu điện Washington đưa tin các tài liệu mà Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tìm kiếm tại dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida bao gồm các tài liệu mật liên quan tới vũ khí hạt nhân.
(VOVTV) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran (IRGC) vừa đưa ra một tuyên bố cho biết mục tiêu phát triển đầu đạn hạt nhân và đe dọa tấn công thành phố New York (Mỹ).
(VOVTV) - Cựu Ngoại trưởng Ba Lan, hiện là thành viên Nghị viện châu Âu Sikorsky ngày 12/6 kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine để nước này tăng cường khả năng quốc phòng. Lời kêu gọi đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Nga.
(VOVTV) - Với kho vũ khí hạt nhân hiện đại, đáng tin cậy và hiệu quả, Nga tin rằng đây là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn Chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra.
Trợ lý Ngoại trưởng Karen Donfried khẳng định Mỹ sẽ không cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Triều Tiên cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Hàn Quốc lựa chọn đối đầu quân sự hoặc tấn công phủ đầu.
Đường sắt cao tốc đang được xem là nơi đặt bệ phóng tiềm năng cho vũ khí hạt nhân sau khi một nghiên cứu mới tại Trung Quốc cho rằng nó có một số đặc điểm phù hợp.
Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, nước này cần phải lập quan hệ liên minh với một nước sở hữu vũ khí hạt nhân, sau khi triển vọng Kiev gia nhập NATO trở nên khó thành hiện thực.
(VOVTV) - Nguy cơ chiến tranh hạt nhân giữa Nga và Mỹ đã chấm dứt cùng với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh cho tới gần đây, khi những cảnh báo của Tổng thống Putin về việc sử dụng vũ khí này để ngăn NATO can dự vào xung đột ở Ukraine đã nhen nhóm lại những lo ngại trong hàng thập kỷ qua.
(VOVTV) - Cùng với diễn biến nóng tại Ukraine, bán đảo Triều Tiên cũng đang gây sự chú ý của dư luận quốc tế với vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.
Đã lâu lắm rồi, thế giới mới lại chứng kiến lời “cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân” từ một nhà lãnh đạo hàng đầu.
(VOVTV) - Ngày 17/2, lãnh đạo tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho biết, nước này sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình nhằm gìn giữ nền độc lập của đất nước, trong bối cảnh Tehran và các cường quốc đang đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.
Sự thay đổi trong chiến lược hạt nhân của Trung Quốc hiện tại hoàn toàn nằm ngoài những gì Mỹ đoán định trước đó.
Nga và Mỹ đã công bố số lượng vũ khí hạt nhân mới nhất của mình trong thời điểm quan hệ giữa Moscow với liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu đang “rơi tự do”.