Tin tức

Vụ đánh shipper gãy 2 tay: Công an huyện Tư Nghĩa giám định thương tật

(VOVTV) - Liên quan vụ thanh niên giao hàng ở tỉnh Quảng Ngãi bị vợ chồng mua hàng đánh gãy cả hai tay gây bức xúc dư luận, sáng nay (20/2), Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ đến Bệnh viện Quân y C17, đóng tại thành phố Đà Nẵng, giám định thương tật nạn nhân, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả Vinh Thông/VOV Miền Trung
20/02/2023 17:56

Củng cố hồ sơ xử lý hai vợ chồng đánh gãy tay nhân viên giao hàng ở Quảng Ngãi 

Vụ đánh shiper gãy 2 tay: Công an huyện Tư Nghĩa giám định thương tật - Ảnh 1.

Anh Lâm Anh Đạt đang được người nhà chăm sóc tại bệnh viện Quân y C17, thành phố Đà Nẵng

Đã 4 ngày trôi qua nhưng anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi), ở thị trấn chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, người bị hai vợ chồng ông Trương Đình Nhạt, ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa đánh gãy cả hai tay, vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng nay (20/2), các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y C17, thành phố Đà Nẵng tiếp tục theo dõi các vết mổ trên hai tay của Lâm Anh Đạt. Sau một ngày phẫu thuật, hiện tại vết thương bớt sưng, tuy nhiên mọi việc từ ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh cá nhân, anh Lâm Anh Đạt đều phải nhờ người nhà giúp đỡ. 

Anh Đạt kể: “Em giao đơn hàng nhưng anh Nhạt không nhận. Lúc em đang gói hàng về thì anh ấy đá vào đầu em. Vừa đứng dậy thì anh ấy lao vào đánh tới tấp vào phần đầu của em. Anh Nhạt dùng bình hoa đập vào đầu em, em có phòng vệ. Sau đó, anh ấy hô hoán lên, người vợ ra kéo cửa lại. Hai vợ chồng thay nhau dùng ghế và tuýp sắt liên tục đập vào đầu em, em phải dùng tay đỡ. Nghĩ lại thời điểm đó, em còn rất bàng hoàng. Em cũng chả hiểu lý do vì sao mà người ta lại hành xử như thế. Mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc giúp em.”

Mấy ngày nay, bà Phạm Thị Liên (55 tuổi), mẹ của Lâm Anh Đạt tạm nghỉ công việc phụ hồ đi theo con gái ra thành phố Đà Nẵng chăm sóc cho con trai. Gia đình bà Liên có 4 người con, Đạt là con trai út và là lao động chính trong nhà. Cả hai vợ chồng bà sức khoẻ đã yếu, chỉ làm công việc lặt vặt, thu nhập bấp bênh.

Vụ đánh shiper gãy 2 tay: Công an huyện Tư Nghĩa giám định thương tật - Ảnh 2.

Cả hai tay vừa được phẫu thuật

Mấy năm trước, Lâm Anh Đạt làm công nhân của một doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Dung Quất. Do dịch bệnh, doanh nghiệp gặp khó khăn, cắt giảm lao động, anh Đạt nghỉ việc, xin làm nghề giao hàng. 

Bà Phạm Thị Liên lo lắng: “Bây giờ, gia đình mong muốn pháp luật giải quyết thoả đáng cho cháu. Tự nhiên người đang mạnh khoẻ, bây giờ hai tay bị gãy. Ăn cơm phải có người đút, vệ sinh, tắm rửa phải có người chăm sóc. Bây giờ gia đình chả biết sao.”

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 17/2, anh Lâm Anh Đạt đến nhà ông Trương Đình Nhạt, ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa để giao đơn hàng là hai cây đỗ quyên với giá 230 ngàn đồng (200 ngàn đồng tiền cây, 30 ngàn đồng tiền ship). Ông Nhạt không lấy hàng và không chịu trả 30 ngàn đồng tiền ship, sau đó 2 bên có lời qua tiếng lại, rồi hai vợ chồng ông Trương Đình Nhạt đã dùng nhiều vật dụng đánh gãy cả hai tay anh Đạt. Sự việc này gây phẫn nộ dư luận mấy ngày qua. 

Anh Trần Anh Tuyển ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành bức xúc: “Đánh em Đạt như vậy quá dã man. Con người chỉ có đôi tay để làm việc mà bây giờ bị đánh gãy cả hai. Đang có công ăn việc làm mà thấy bị đánh vậy quá tội, bệnh tật về lâu dài. Hành động này quá côn đồ, cần luật pháp trừng trị thích đáng để làm gương, để người dân tin tưởng vào pháp luật hơn.”

Sáng nay (20/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành các thủ tục pháp lý, gặp nạn nhân và người nhà tại bệnh viên Quân y C17, thành phố Đà Nẵng để thu thập thêm thông tin, giám định thương tật, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. 

Trung tá Huỳnh Đức Mẫn,  Phó Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa cho biết: “Chúng tôi đang thụ lý, giám định vết thương. Qua đó, xử lý đối tượng thật nghiêm. Căn cứ vào tỷ lệ thương tật, khẩn trương hoàn tất các thủ tục tố tụng hình sự.”

Ông Trần Quang Toà, Bí thư Huyện uỷ Tư Nghĩa cho rằng, vụ việc hai vợ chồng ông Trương Đình Nhạt, ở xã Nghĩa Lâm đánh gãy tay nhân viên giao hàng cần phải khẩn trương xử lý theo quy định của pháp luật.

“Khi tiếp nhận thông tin, Huyện uỷ đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý. Sau khi có kết quả giám định thương tật sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vi phạm đến đâu, xử lý đến đó, xử lý kiên quyết và nghiêm khắc./.”

Ý kiến của bạn