Tin tức

Vụ công nhân vớt rác bị ngạt khí: 2 người xuất viện

(VOVTV) - Liên quan đến vụ công nhân ngạt khí khi nạo vét cống thoát nước trên tuyến đường thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM khiến một người tử vong, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 2 trong 4 công nhân sống sót trong đã được xuất viện sau một ngày điều trị.

Tác giả Kim Dung / VOV TP.HCM
28/07/2023 02:48

Cụ thể, 2 bệnh nhân được xuất viện là anh T.T.B (43 tuổi) và N.K.M (22 tuổi). Trước đó, trưa 26/7, 2 công nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng khó thở, nặng ngực.

Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị thiếu oxy trong máu và mô. Sau khi được hỗ trợ hô hấp 30 phút, 2 bệnh nhân được chuyển lên khoa Bệnh Nhiệt đới để theo dõi và điều trị.

Sau 1 ngày, tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt, các xét nghiệm đều trở về bình thường. Hai anh đã được xuất viện.

Vụ công nhân vớt rác bị ngạt khí: 2 người xuất viện - Ảnh 1.

BS Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy kiểm tra cho bệnh nhân (Ảnh Bệnh viện cung cấp)

Ngoài 2 bệnh nhân nói trên, có 2 bệnh nhân khác cũng nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó được điều trị tại Khoa Nội phổi. Sau khi rửa phế quản, tình trạng suy hô hấp của các bệnh nhân đã giảm và đang tiếp tục được theo dõi. Một trong 2 bệnh nhân có tình trạng suy hô hấp nặng hơn, phải thở oxy mask.

Theo lời kể của bệnh nhân T.T.B (43 tuổi), trước khi xuống hầm cống, công nhân đã mở nắp cống khoảng 20 phút, để bay bớt các mùi ga, mùi chất thải trong cống trước khi làm việc.

Người đầu tiên xuống cống là anh K.L (38 tuổi). 5 phút sau, người này ngất xỉu và nằm sấp mặt trong lòng cống. Khi phát hiện đồng nghiệp gặp nạn, anh A. (36 tuổi) xuống ứng cứu ngay và cũng ngất xỉu. Các đồng nghiệp thấy vậy thì tiếp tục xuống hỗ trợ và cũng rơi vào cùng tình cảnh.

Sau khi hô hoán, người dân xung quanh và lực lượng cứu hộ đã đưa nhóm công nhân lên và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó, anh K.L đã tử vong tại hiện trường.

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, khuyến cáo dân không nên tự ý đi xuống các khu vực hầm cống, rãnh, nguy cơ bị ngộ độc khí tương tự. Nếu công việc liên quan đến hầm cống hoặc ở nơi nguy cơ cao có khí độc hại, cần có sự quản ký, kiểm tra và hướng dẫn của chuyên gia kỹ thuật. Công nhân làm việc tại đây phải được trang bị phòng hộ theo quy định để giảm thiểu tác động của khí độc gây ra.

Ý kiến của bạn