Tin tức

Vụ cháy nghiêm trọng ở New York có thể do chập điện

(VOVTV) - Tối 9/1 (giờ địa phương), một chung cư ở thành phố New York của Mỹ đã bất ngờ bốc cháy dữ dội làm ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em và 60 người bị thương, 13 người khác phải nhập viện do ngạt khói. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch này do sự cố chập điện.

10/01/2022 10:17

Hiện trường cho thấy ngọn lửa xuất phát từ tầng ba và tỏa nhiều khói, còn cư dân chung cư thì gấp rút sơ tán theo đường cầu thang trên xe của lực lượng cứu hỏa. Hơn 200 lính cứu hỏa được huy động để dập lửa. 

Vụ cháy nghiêm trọng ở New York có thể do chập điện - Ảnh 2.

Người dân sơ tán khỏi tòa nhà bị cháy. Ảnh: Reuters

Ủy viên Sở cứu hỏa TP New York - ông Daniel Nigro cho biết: "Đám cháy bắt đầu từ một căn hộ và lan nhanh ra 2 tầng hai tầng là tầng hai và tầng ba của tòa nhà. Nó bắt đầu từ một máy sưởi do nguồn điện bị trục trặc. Theo tôi, đó là nguyên nhân của vụ cháy. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ căn hộ ở hai tầng và một phần hành lang. Thật không may, cánh cửa vào căn hộ bị cháy bị mở ra khiến cho khói lan khắp tòa nhà. Vụ việc đã gây thiệt hại lớn về người và của. Rất nhiều người khác đang trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện".

Thị trưởng thành New York - ông Eric Adams đã lên tiếng chia buồn với gia đình các nạn nhân, khẳng định đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất chưa có trong tiền lệ của lịch sử thành phố. Báo chí địa phương dẫn lời cư dân trong khu chung cư cho biết, hệ thống báo cháy thường xuyên trục trặc nên khi vụ cháy xảy ra, họ đã chủ quan và thậm chí thờ ơ với thông tin cháy nổ. Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về sự an toàn trong các khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp ở New York.

Đây cũng là vụ hỏa hoạn chết người lớn thứ hai tại một khu dân cư ở Mỹ trong vòng một tuần qua. Trước đó một vụ hỏa hoạn khiến 13 người - trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà ở công cộng thuộc thành phố Philadelphia.

Ý kiến của bạn