Tin tức

Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Đã đưa thi thể cháu bé lên mặt đất

(VOVTV) - Liên quan đến vụ cháu bé trai T.L.H.N (10 tuổi) xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lọt xuống trụ bê tông rỗng với độ sâu khoảng 35m. Rạng sáng 20/1 (tức 29 Tết) lực lượng chức năng đã đưa được trụ bê tông lên mặt đất.

Tác giả Phạm Hải/VOV ĐBSCL
20/01/2023 10:50

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau 21 ngày cứu hộ với sự chỉ đạo trực tiếp của nhóm chuyên gia từ Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tích cực và đến giờ công tác cứu hộ đã hoàn thành an toàn.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, trong thời gian 21 ngày các lực lượng phối hợp chặt chẽ từ thiết bị, phương án thi công. Mặc dù phương án cứu hộ có thay đổi nhưng đây là phương án tốt nhất, an toàn và phương án cứu hộ kết thúc, thi thể của bé được đưa lên để pháp y, khâm niệm và lo tang sự cùng gia đình. Việc đưa thi thể cháu bé lên vào khoảng 1h20 phút sáng và có sự chứng kiến của gia đình, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn.

Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Đã đưa thi thể cháu bé lên mặt đất - Ảnh 1.

Từ khi bé lọt trụ bê tông công tác cứu hộ đã diễn ra 21 ngày

Như vậy, từ khi cháu bé bị lọt xuống trụ bê tông sâu khoảng 35m đến nay đã 21 ngày, lực lượng chức năng đã đưa cháu bé nên mặt đất. Việc đưa cháu bé lên mặt đất gặp khó khăn do địa chất phức tạp nên không theo dự kiến như ban đầu. Trước những khó khăn gặp phải, lực lượng chức năng đã điều thiết bị, phương tiện từ nhiều nơi đến để thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn gặp nhiều bất lợi. Ngoài ra, nhiều đoàn chuyên gia trong nước và quốc tế đã đến hiện trường bàn thảo và đưa ra những giải pháp để sớm đưa cháu bé lên mặt đất và đến sáng sớm hôm nay mới hoàn thành.

Trước đó, vào chiều ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin, sau khi hội chuẩn và gặp gỡ gia đình cháu bé và các đơn vị chuyên môn thì xác định cháu bé đã tử vong. Vì vậy, các lực lượng sẽ tập trung đưa cháu bé lên bằng mọi cách sớm nhất để lo tang sự. Đây là tình huống nặng nề, khó khăn và các đơn vị cứu hộ đã làm việc hết sức mình, có sự trợ giúp của nhiều lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm.

Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Đã đưa thi thể cháu bé lên mặt đất - Ảnh 2.

Nhiều thiết bị được huy động đến hiện trường

Liên quan đến vụ việc ngày 7/1, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định Thành lập Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Kênh Rọc Sen. Tổ này sẽ điều hành thi công phương án cứu hộ, cứu nạn sự cố, tai nạn tại công trình cầu kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30 - 845 tại ấp 2, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình bằng biện pháp xử lý rút cọc bê tông lên mặt đất và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cứu hộ, cứu nạn về Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, Tổ Điều hành tự giải tán sau khi hoạt động cứu hộ, cứu nạn kết thúc.

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào trưa 31/12/2022, em T.L.H.N (10 tuổi) cùng một số người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, không may bé N. lọt xuống cọc bê tông rỗng với độ sâu khoảng 35m.

Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Đã đưa thi thể cháu bé lên mặt đất - Ảnh 3.

Lực lượng làm việc ngày đêm để đưa cháu bé lên mặt đất

Công trình Cầu Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 thuộc dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30 đường ĐT.845 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp quản lý dự án; Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải giám sát thi công xây dựng. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T.

Ý kiến của bạn