Tin tức

Vụ bãi Ba Đầu: Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc, điều tàu ​tuần tra Biển Đông

(VOVTV) - Trong bối cảnh các tàu Trung Quốc vẫn tiếp tục hiện diện ở khu vực bãi Ba Đầu, thuộc cụm Sinh Tồn, trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Philippines tuyên bố chủ quyền, ngày 12/4, Philippines đã triệu Đại sứ Trung Quốc ở Manila để phản đối, đồng thời triển khai thêm tàu ​​ tuần tra trên Biển Đông.

Tác giả Hương Trà / VOV Indonesia
13/04/2021 20:46

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 12/4 đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên để bày tỏ "sự không hài lòng về sự hiện diện kéo dài bất hợp pháp" của các tàu Trung Quốc ở khu vực bãi Ba Đầu trên Biển Đông. 

Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Philippines triệu tập Đại sứ Hoàng Khê Liên kể từ khi ông đảm nhận cương vị Đại sứ Trung Quốc tại Philippines. Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Philippines, bà Elizabeth Buensuceso đã nhắc lại phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016, theo đó bác bỏ các yêu sách chủ quyền đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông. 

Bà nhấn mạnh, "sự hiện diện liên tục của các tàu Trung Quốc xung quanh bãi đá ngầm là nguyên nhân gây căng thẳng trong khu vực" và yêu cầu Bắc Kinh rút các tàu ra khỏi khu vực này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Vụ bãi Ba Đầu: Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc, điều tàu ​tuần tra Biển Đông - Ảnh 1.

Tàu Trung Quốc tập trung trên Biển Đông. Nguồn : Lực lượng đặc nhiệm Philippines về Biển Đông

Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm Philippines về Biển Đông ngày hôm nay cho biết, 4 tàu của Hải quân Philippines đã được tiếp tục cử đến để hỗ trợ lực lượng Cảnh sát biển và các tàu cá tại khu vực bãi Ba Đầu. 

Hiện tại, Philippines và Hoa Kỳ đang có cuộc tập trận chung trên Biển Đông mang tên "Vai kề vai". Cuộc tập trận chung, bao gồm các hoạt động huấn luyện an ninh hàng hải, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng kể từ khi hơn 200 tàu Trung Quốc tập trung bất thường tại khu vực bãi Ba Đầu, nơi đang tranh chấp chủ quyền, từ ngày 7 tháng 3. 

Philippines và nhiều quốc gia đã lên án hành vi gia tăng căng thẳng này của Trung Quốc. Ngày 5/4, Philippines tuyên bố sẽ gửi công hàm ngoại giao hàng ngày cho đến khi các tàu Trung Quốc rời đi. Theo Bộ Ngoại giao Philippines hiện vẫn còn 9 tàu Trung Quốc chưa rời khỏi khu vực bãi Ba Đầu.

Ý kiến của bạn