Tin tức

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Chi tiết bản án cho các bị cáo

(VOVTV) - Sau một buổi nhận định về hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, chiều 11/4, HĐXX tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan về 3 tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOVTPHCM
12/04/2024 09:25

Liên quan toà tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, 5 bị cáo là đồng phạm Trương Mỹ Lan đang bị truy nã, xét xử vắng mặt, bị HĐXX tuyên mức án từ 13 năm tù đến chung thân.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Chi tiết bản án cho các bị cáo- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan lĩnh án tử hình về 3 tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

5 bị cáo gồm: Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành – SCB) và Chiêm Minh Dũng (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngânhàng SCB) được xác định đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố. Hiện không xác định được các bị cáo trên đang ở đâu.

HĐXX nhận định, cơ quan tố tựng đã tống đạt các quyết định khởi tố, quyết định đưa vụ án ra xét xử và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương của các bị cáo.

Quá trình điều tra và xét xử, cơ quan tố tụng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp đảm bảo các quyền của bị can, bị cáo, chỉ định luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên toà, các bị cáo vẫn vắng mặt, coi như từ bỏ các quyền và bị truy tố, xét xử vắng mặt. HĐXX nhận định việc vắng mặt các bị cáo không gây trở ngại cho trình xét xử vụ án.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Thành tù chung thân về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"

Cùng tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", bị cáo Trầm Thích Tồn lĩnh 16 năm tù, bị cáo Nguyễn Lâm Anh Vũ và Nguyễn Thị Thu Sương cùng mức án 13 năm tù, bị cáo Chiêm Minh Dũng bị tuyên 17 năm tù.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Chi tiết bản án cho các bị cáo- Ảnh 2.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị xử phạt tù chung thân về tội "Nhận hối lộ". (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tù chung thân

Là bị cáo duy nhất bị truy tố, xét xử về tội "Nhận hối lộ", bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị HĐXX tuyên phạt tù chung thân về tội danh trên.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) bị tuyên phạt 11 năm tù, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Chi tiết bản án cho các bị cáo- Ảnh 3.

Các bị cáo (áo sơ mi) tại toà.

Toà cũng xử phạt bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ – chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Được xác định có hành vi phạm tội độc lập, không bị cáo buộc là đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Công ty Capella) lĩnh 8 năm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", khi chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Về hình phạt đối với các bị cáo còn lại:

- Bị cáo Tạ Chiêu Trung 6 năm tù về tội về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và 14 (mười bốn) năm tù về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp chung là 20 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội " Tham ô tài sản":

- Bị cáo Trương Khánh Hoàng 18 năm tù.

- Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung 16 năm tù.

- Bị cáo Hồ Bửu Phương 20 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Phương Anh 17 năm tù.

- Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm 15 năm tù.

- Bị cáo Trương Huệ Vân 17 năm tù.

- Bị cáo Dương Tấn Trước 11 năm tù .

Nhóm bị cáo tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng":

- Bị cáo Uông Văn Ngọc Ẩn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Trần Thuận Hòa 4 năm tù.

- Bị cáo Lê Khánh Hiền 5 năm tù.

- Bị cáo Phạm Văn Phi 8 năm tù.

- Bị cáo Võ Văn Tường 2 năm tù.

Nhóm bị cáo tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"

- Bị cáo Võ Thành Hùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Phạm Mạnh Cường 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Võ Triệu Lân 5 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Anh Phước 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải 13 năm tù.

- Bị cáo Hoàng Minh Hoàn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Bùi Nhân 9 năm tù.

- Bị cáo Diệp Bảo Châu 10 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Cửu Tính 11 năm tù.

- Bị cáo Đỗ Phú Huy 14 năm tù.

- Bị cáo Khổng Minh Thế 6 năm tù.

- Bị cáo Trần Hoàng Giang 3 năm tù.

- Bị cáo Từ Văn Tuấn 8 năm tù.

- Bị cáo Mai Hồng Chín 10 năm tù.

- Bị cáo Mai Văn Sáu Nhở 12 năm tù.

- Bị cáo Lương Thị Hồng Quế 3 năm tù.

- Bị cáo Lê Anh Phương 7 năm tù.

- Bị cáo Phan Tấn Khôi 7 năm tù.

- Bị cáo Lưu Chấn Nguyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Hồ Bảo Ngọc 6 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Anh Thép 6 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Ngọc Tú 4 năm tù.

- Bị cáo Phạm Thế Quảng 2 năm tù.

- Bị cáo Huỳnh Thiên Văn 4 năm tù.

- Bị cáo Bùi Đức Khoa 11 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Thị Khánh Vân 4 năm tù.

- Bị cáo Trần Thị Kim Chi 4 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Phi Long 6 năm tù.

- Bị cáo Đặng Quang Nguyên 3 năm tù.

- Bị cáo Cao Việt Dũng 2 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng 5 năm tù.

- Bị cáo Đào Chí Kiên 3 năm tù.

- Bị cáo Lê Văn Chánh 5 năm tù.

- Bị cáo Bùi Ngọc Sơn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Lê Huy Khánh 5 năm tù.

- Bị cáo Hồ Bình Minh 6 năm tù.

- Bị cáo Trần Thị Kim Ngân 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Trần Tuấn Hải 2 năm tù.

- Bị cáo Trần Văn Nhị 3 năm tù.

- Bị cáo Đỗ Xuân Nam 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Lê Kiều Trang 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhóm bị cáo tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ":

- Bị cáo Nguyễn Thị Phụng 4 năm tù.

- Bị cáo Bùi Tuấn Khoa 3 năm tù.

- Bị cáo Vương Đỗ Anh Tuấn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Trần Văn Tuấn 3 năm tù.

- Bị cáo Lê Thanh Hà 3 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Văn Thùy 3 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh 3 năm tù.

- Bị cáo Vũ Khánh Linh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Trương Việt Hưng 3 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Duy Phương 2 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Văn Dũng 11 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan 4 năm tù.

- Bị cáo Võ Văn Thuần 7 năm tù.

- Bị cáo Phan Tấn Trung 7 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Tín 3 năm tù.

Nhóm bị cáo tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng":

- Bị cáo Phạm Thu Phong 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Lưu Quốc Thắng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

- Bị cáo Nguyễn Văn Du 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ý kiến của bạn