Thể thao

V.League có nguy cơ hoãn hàng loạt

Không chỉ cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và TPHCM, trận đấu sớm giữa SHB Đà Nẵng và HL Hà Tĩnh ở vòng 3 chiều nay cũng sẽ hoãn lại do lo ngại dịch bệnh do Covid-19 diễn biến phức tạp. Cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và Hà Nội cũng đứng trước nguy cơ tương tự, hoặc nếu có đá thì sẽ tiến hành trên sân không khán giả.

29/01/2021 09:48

 Từ Cẩm Phả đến Lạch Tray

Dịch bệnh do Covid-19 gây ra đã bùng phát trở lại ở Việt Nam khi chỉ riêng ngày hôm qua (28/1) đã ghi nhận hơn 100 ca nhiễm mới trong cộng đồng ở tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra chỉ thị cách ly xã hội ở một số địa phương được coi là “ổ dịch” nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm. 

Sức khỏe của cộng đồng là trên hết nên trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp ấy, VPF đã nhanh chóng có thông báo đầu tiên là quyết định hoãn trận đấu giữa Than Quảng Ninh và TPHCM trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), theo lịch diễn ra vào ngày 31/1 tới. 

V.League có nguy cơ hoãn hàng loạt - Ảnh 1.

CLB Bóng đá Than Quảng Ninh. Ảnh: Hải Anh

Quyết định này được đưa ra trước khi TPHCM đáp chuyến bay đi sân bay Vân Đồn một ngày (theo kế hoạch, TPHCM sẽ di chuyển ra Quảng Ninh vào hôm nay – 29/1) nên giúp cho đội bóng của Sài thành chủ động được kế hoạch.

Chưa có văn bản chính thức, nhưng trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú cho biết, trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội theo lịch sẽ diễn ra vào ngày 30/1 cũng sẽ bị hoãn lại. “Ban tổ chức thi đấu của VPF đang chờ quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng trước khi có thông báo chính thức việc hoãn trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội. Theo tôi được biết, các cấp có liên quan không cho phép tổ chức trận đấu”, ông Tú thông tin với phóng viên Bóng đá vào tối muộn ngày 28/1. 

Theo thông tin mới nhất được cập nhật vào tối qua, Hải Phòng cũng đã có ca mắc Covid-19 đầu tiên. Chính vì thế, việc trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội bị hoãn lại là điều dễ hiểu dù rằng, khán giả đất Cảng đang háo hức chờ đợi cuộc so tài này khi đội chủ nhà đang bay cao, trong lúc đội bóng đến từ Thủ đô lại sở hữu lực lượng hùng hậu và có thể coi là đối thủ mà Hải Phòng muốn đánh bại nhất trong lịch sử đối đầu ở V.League.

 Chạy vào Hòa Xuân

Không chỉ 2 trận đấu trên sân Cẩm Phả và Lạch Tray, cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra trong ngày hôm nay (29/1) trên sân Hòa Xuân cũng có số phận tương tự. 

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết, ông đã nắm được tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức các sự kiện có tụ tập đông người. “Tôi đã được thông báo và chỉ còn đợi văn bản của UNBD thành phố”, ông Hòa thông tin. 

Vị lãnh đạo của đội bóng bên bờ sông Hàn thông tin thêm, Sở VH-TT Đà Nẵng ban đầu đồng ý với phương án tổ chức không có khán giả nhưng sau đó, Sở Y tế “bác” phương án này nên đây được coi là quyết định cuối cùng trong việc tổ chức trận đấu sớm trên sân Hòa Xuân.

Về việc ra quyết định chính thức hoãn trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Tổng giám đốc VPF kiêm Trưởng ban điều hành V.League Nguyễn Minh Ngọc cho biết: “Chúng tôi mới có trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo SHB.ĐN để nắm bắt vấn đề. Tất cả còn phải đợi văn bản chính thức của các cấp có thẩm quyền trước khi VPF đưa ra quyết định cụ thể”. 

Vào thời điểm này, Đà Nẵng chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới nào, và cũng không phải nằm cạnh vùng dịch. Nhưng trong đợt bùng phát trước đây, thành phố này chính là tâm dịch, chứng kiến hàng chục người qua đời vì dịch bệnh này. Vì thế, việc chủ động phòng chống dịch bệnh do Covid-19 gây nên ngay khi chưa có ca mắc là điều cần thiết, tránh rơi vào tình trạng bị động. 

“Ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã thông báo với CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để họ nắm bắt thông tin, chủ động phương án trở về Hà Tĩnh”, ông Bùi Xuân Hòa chia sẻ thêm. Được biết trước khi trận đấu diễn ra một ngày, đội bóng bên bờ sông Hàn cũng đã tiến hành kiểm tra nhanh Covid-19 cho toàn đội và tất cả đều âm tính.

Tùy cơ ứng biến

Trước tình hình Covid-19 trở lại, một số thông tin lan truyền cho rằng, VPF sẽ có thông báo tạm dừng V.League 2021 để theo dõi tình hình. Một số đội bóng ở xa “tâm dịch” như B.Bình Dương, TPHCM… cũng lo sợ nguy cơ dính Covid-19 nếu thi đấu. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Anh Tú cho biết, ngoài 3 trận đấu giữa Hải Phòng gặp Hà Nội, SHB Đà Nẵng gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Than Quảng Ninh tiếp TPHCM phải hoãn thì các trận còn lại vẫn đang theo phương án tổ chức mà chưa có kế hoạch hoãn. “Tùy theo tình hình trong nay mai để có quyết định cụ thể”, ông Tú bày tỏ. Với tình hình dịch bệnh được đánh giá còn phức tạp hơn so với những lần bùng phát trước đây thì nguy cơ VPF phải tạm dừng V.League 2021 trong một quãng thời gian nhất định là rất lớn.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn