Thể thao

V.League có cho khán giả vào sân?

Vào giữa tháng Ba tới đây, V.League 2021 sẽ trở lại với sự háo hức cực lớn từ NHM cũng như các đội bóng. Tuy nhiên, vấn đề có cho khán giả vào sân hay không đang là điều được đông đảo khán giả quan tâm.

01/03/2021 15:58

Mới đây, VFF đã ban hành quy định công tác tổ chức thi đấu các giải bóng đá quốc gia trong thời gian dịch bệnh. Điểm đáng chú ý trong nội dung văn bản này đó là các kịch bản tổ chức trận đấu. Theo đó, có 3 phương án được đưa ra, một là trận đấu kín hoàn toàn thì khán giả sẽ không được vào sân, hai là trận đấu giới hạn số lượng khán giả, ba là trận đấu cho khán giả thoải mái vào sân. Trong 3 phương án này có ghi đầy đủ quy định, các bước tiến hành triển khai đối với từng trường hợp.

Theo Trưởng ban điều hành giải V.League Nguyễn Minh Ngọc, việc áp dụng phương án nào phải dựa vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, nơi tổ chức trận đấu và trước mỗi trận đấu phải có sự đồng ý, hướng dẫn của chính quyền địa phương.

V.League có cho khán giả vào sân? - Ảnh 1.

Phát biểu với báo chí, ông Nguyễn Minh Ngọc nói: “Các BTC trận đấu sẽ chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để xin phép tổ chức trận đấu theo lịch mà VPF đã ban hành. Còn về hình thức tổ chức có khán giả hay không phải do cơ quan chính quyền địa phương có thẩm quyền quyết định”. Bên cạnh đó, ông Ngọc cũng nói rằng, BTC trận đấu áp dụng phương án tổ chức trận đấu ra sao phải gửi văn bản xác định về VPF muộn nhất 4 ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Năm ngoái, dịch Covid-19 đã 3 lần bùng phát tại Việt Nam và mỗi địa phương có đội bóng dự V.League lại có sự áp dụng quy định tổ chức các trận đấu khác nhau. Chẳng hạn, sân Hàng Đẫy chỉ cho phép 5.000 khán giả vào sân, còn sân Thiên Trường, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã có lúc cho phép khán giả được vào kín sân. Ngay như trận chung kết Cúp QG dù có 2 đội bóng rất mạnh, lượng fan hâm mộ lớn là Hà Nội gặp Viettel nhưng chỉ cho phép có 5.000 khán giả vào sân nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

V.League có cho khán giả vào sân? - Ảnh 2.

Công tác tổ chức trước một trận đấu tại V.League. Ảnh: Minh Tuấn

Năm nay, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mỗi sân sẽ có cách áp dụng khác nhau và thậm chí, không loại trừ khả năng sẽ có sân không cho phép khán giả đến sân hoàn toàn. Vừa qua, có 5 địa phương có đội bóng dự V.League đã ghi nhận ca dương tính với dịch Covid-19 là Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Gia Lai. Có điều thú vị là lượng fan của các đội này rất lớn, nhưng không loại trừ phương án các trận đấu của các đội này ở giai đoạn đầu V.League 2021 sẽ không cho phép khán giả vào sân.

Theo tìm hiểu của BongdaPlus, vào đầu tháng Ba, lãnh đạo các CLB sẽ có công văn gửi đến Sở VH-TT&DL, Ủy ban nhân nhân các tỉnh/thành phố để xin phép các phương án tổ chức các trận đấu ở V.League. Và dựa theo tình hình thực tế, diễn biến của dịch bệnh, chính quyền địa phương sẽ quyết định các trận đấu được diễn ra theo phương án nào: trận đấu kín hoàn toàn, cho phép 5.000 khán giả vào sân hay sân được bán vé hết số lượng sức chứa.

“Dù các sân được chính quyền địa phương phê duyệt phương án nào thì BTC các sân cũng sẽ phải áp dụng các quy định phòng chống dịch và các biện pháp hướng dẫn tổ chức trận đấu mà VFF hay VPF đã ban hành để làm sao yếu tố an toàn được đảm bảo cao nhất”, ông Nguyễn Minh Ngọc nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn