Kinh doanh

VITM 2020: Nơi hội tụ các đặc sản vùng miền

(VOVTV) - Với quy mô hơn 300 gian hàng, bên cạnh các hãng lữ hành, đại diện du lịch trong và ngoài nước, VITM 2020 còn quy tụ rất nhiều đặc sản vùng miền Việt Nam.

Tác giả Mỹ Linh / VOVTV
20/11/2020 17:37

Ngay khi bước vào hội chợ, có thể thấy ngay các gian hàng đặc sản vùng miền chạy dọc, thẳng phía khu vực cổng vào. Có thể kể đến các gian hàng đặc trưng của vùng Tây Bắc, Sơn La, Lai Châu, Mộc Châu, Đồng Tháp,… Khách tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn, mua bán, xem và thử sử dụng sản phẩm tại các gian hàng đặc sản này.

VITM 2020: Nơi hội tụ các đặc sản vùng miền - Ảnh 1.

Các gian hàng đặc sản vùng miền thẳng phía khu vực cổng vào. Ảnh: Thanh Bình

Mật ong rừng

Mật ong nguyên chất của Tây Bắc khai thác trong rừng già Lai Châu và Điện Biên. Tất cả các sản phẩm đều đảm bảo nguyên chất như vừa vắt ra khỏi tổ sáp. Sản phẩm này xuất hiện tại gian hàng Đặc sản Tây Bắc, thú hút một lượng lớn khách quan tâm, mua sắm.

VITM 2020: Nơi hội tụ các đặc sản vùng miền - Ảnh 2.

Mật ong nguyên chất của Tây Bắc. Ảnh: Mỹ Linh

Dược liệu quý Tây Bắc

Tại hội chợ lần này, gian hàng đặc sản Tây Bắc mang đến rất nhiều những sản phẩm độc đáo trong đó phải kể đến mú từn. Mú từn là một trong các dược liệu quý của thiên nhiên, nổi tiếng trong nhiều bài thuốc của Tây Bắc hoặc dân tộc Thái. Mú từn chủ yếu sử dụng thân và rễ để ngâm rượu.

VITM 2020: Nơi hội tụ các đặc sản vùng miền - Ảnh 3.

Dược liệu quý vùng Tây Bắc. Ảnh: Mỹ Linh

Nụ tam thất Hà Giang

Nụ hoa tam thất là một trong những thực phẩm quý hiếm, có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Để chọn được những nụ hoa tam thất tốt, thơm ngon, chất lượng quá trình thu hoạch cần phải cận thận, tỉ mỉ. Nụ hoa tam thất cực hiếm, nên để chọn mua được nụ hoa tam thất ngon người tiêu dùng phải tìm đặt mua trước. Tại VITM 2020, nụ tam thất xuất hiện trong gian hàng đặc sản Hà Giang, do đó khá nhiều người đã tìm đến đây, xếp hàng để mua được sản phẩm.

VITM 2020: Nơi hội tụ các đặc sản vùng miền - Ảnh 4.

Nụ hoa tam thất Hà Giang. Ảnh: Mỹ Linh

Thịt gác bếp Sơn La

Thịt trâu gác bếp còn được mọi người gọi dưới cái tên khác là là thịt trâu khô, thịt trâu hun khói, hoặc thịt trâu sấy. Đây là món ăn truyền thống của dân tộc Thái và chính với hương vị đậm đà khó quên giúp thịt trâu gác bếp chinh phục được đông đảo thực khách từ miền núi đến miền xuôi.

VITM 2020: Nơi hội tụ các đặc sản vùng miền - Ảnh 5.

Các loại thịt gác bếp. Ảnh: Mỹ Linh

Sen Đồng Tháp

Sen Đồng Tháp là loại thực phẩm tự nhiên, có vị ngọt, tính mát, mùi thơm đặc biệt và vị đậm đà. Sen được tận dụng để làm nguyên liệu nấu nhiều món ăn ngon, hấp dẫn như chè hạt sen, canh chua ngó sen,…Ngoài hạt sen, gian hàng đặc sản Đồng Tháp còn bày bán nhiều sản phẩm khác như gạo lứt, mứt chuối, nem chua và các loại hoa quả đặc trưng vùng miền như xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung…

VITM 2020: Nơi hội tụ các đặc sản vùng miền - Ảnh 6.

Gian hàng đặc sản tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Bình

VIDEO: VITM 2020 - Nơi hội tụ các đặc sản vùng miền

VITM 2020 hội tụ các đặc sản của nhiều vùng miền trên cả nước

Ý kiến của bạn