Tin tức

Vĩnh Phúc: Người dân tố doanh nghiệp thi công xây dựng lần chiếm đất nông nghiệp

(VOVTV) - Bà Lương Thị Nhung cùng một số công dân (khoảng 20 người) ở thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh: Tố cáo ông Trịnh Quốc Thi ở thôn An Lão dựng hàng rào tôn trái phép trên bờ ruộng của nhân dân thôn An Lão; Tố cáo một số hộ đổ, ép cọc bê tông trên diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân thôn An Lão.

Tác giả Trung Đức / VOVTV
09/06/2021 14:31

Thời gian vừa qua Kênh truyền hình – Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được rất nhiều phản ánh từ các hộ dân tại thôn An Lão, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về việc ông Trịnh Quốc Thi ở thôn An Lão ngang nhiên lấn chiếm, thi công xây dựng trên đất nông nghiệp dịch vụ 95% của người dân tại xứ đồng Trũng Trì, thôn An Lão để thực hiện xây dựng, rào tôn ép cọc bê tông ảnh hưởng trầm trọng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân.

Theo phản ánh, nhân dân thôn An Lão được Nhà nước giao đất thuộc 95% theo Nghị định 64/CP của Chính Phủ đã sử dụng ổn định, đúng mục đích từ năm 1993 đến nay với diện tích lên tới hàng ngàn m². Tuy nhiên, không hiểu vì sao Chủ đầu tư lại tiến hành rào tôn, ép cọc bê tông, bơm cát san lấp ruộng, trồng cây chuyển nhượng đất trái phép hòng chiếm đoạt đất của nhân dân An Lão để xây dựng dự án. Hành vi sai phạm này gây bức xúc và bất an trong nhân dân. 

photo-1623119097357

Người dân phản đối chiếm đất nông nghiệp của người dân xây dựng dự án

Ngày 14/5/2021, PV VOV TV đã đến hiện trường ghi nhận phản ánh của bà con nơi đây, chỉ tay về phía những công trình trái phép bà Lương Thị Nhung – người dân thôn An Lão chia sẻ: "Đây là đất của nhân dân thôn An Lão chúng tôi đang hoạt động sản xuất nông nghiệp ổn định và nhà nước cũng không có chủ trương thu hồi thực hiện dự án, thế nhưng Công ty tự nhiên cho người đến ngang nhiên chiếm đất, tự ý xây dựng, hút cát từ sông Hồng để san lấp mặt bằng, rào tôn ép cọc bê tông trên đất của nhân dân chúng tôi, sự việc diễn ra nhiều tháng nay rất nhiều lần chính quyền can thiệp cũng không làm gì được".

Để xác minh rõ vấn đề này chiều ngày 18/5/2021, PV đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Phùng Xuân – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cho biết: sự việc người dân phản ánh là hoàn toàn đúng sự thật, đây là đất nông nghiệp của người dân sử dụng ổn định. Việc ông Trịnh Quốc Thi tự ý nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp thi công trái phép UBND xã cũng tiến hành lập biên bản xử lý nhiều lần nhưng không hiệu quả. 

Như vậy, việc ông Trịnh Quốc Thi tự ý rào tôn, bơm cát san lấp và xây dựng công trình trên đất nông nghiệp của các hộ dân thôn An Lão là hành vi vi phạm pháp luật đã được UBND xã Vĩnh thịnh xác nhận.

Hành vi sai phạm đã rõ, UBND xã Vĩnh Thịnh cũng đã nhiều lần vào cuộc yêu cầu đình chỉ tháo dỡ buộc hoàn trả các công trình sai phạm từ tháng 2/2021. Thế nhưng theo ghi nhận của PV ngày 14/5/2021, các công trình sai phạm này vẫn ngang nhiên tiến hành thi công rầm rộ trong sự phẫn nộ của của người dân thôn An Lão.

Trước sự việc ngang nhiên "chiếm đoạt" đi sinh kế của bà con nông dân vốn dĩ dựa vào những thửa đất nông nghiệp để phát triển ngành chăn nuôi bò sữa - thế mạnh đem lại nguồn kinh tế ổn định cho xã Vĩnh Thịnh đã khiến người dân vô cùng bức xúc, khiếu kiện kéo dài cùng với sự bất lực của chính quyền sở tại. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần phải vào cuộc xử lý triệt để vi phạm nêu trên thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời trả lại đất cho người dân canh tác để ổn định cuộc sống.

Kênh truyền hình – Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn