Tin tức

Vĩnh Long: 90% doanh nghiệp trở lại hoạt động

(VOVTV) - Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ công nhân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhờ vậy mà đến nay, khi dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, Vĩnh Long có gần 90% doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Tác giả Chanh Tuy / VOV ĐBSCL
10/10/2021 16:11

Dịch bệnh Covid 19 ở Vĩnh Long trong thời gian qua đã làm cho khoảng 80% doanh nghiệp phải ngưng hoạt động. Số doanh nghiệp còn lại hoạt động cầm chừng theo phương án “3 tại chỗ” nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, tỉnh Vĩnh Long triển khai nhanh Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Qua đó, tỉnh đã hỗ trợ người lao động giảm, gia hạn tiền nộp thuế, tiền thuê đất, giảm tiền điện tiền nước cho các doanh nghiệp với tổng số tiền gần 600 tỷ đồng.

Vĩnh Long: 90% doanh nghiệp trở lại hoạt động - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp đi vào hoạt động vào thời điểm hiện nay phải có phương án "3 tại chỗ"

Đến nay, dịch bệnh ở Vĩnh Long cơ bản đã được kiểm soát đã có gần 90% các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trở lại hoạt động theo phương áp “2 tại chỗ một vùng xanh”.

Để đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp trở lại hoạt động vào thời điểm này, tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp và ngành y tế địa phương xây dựng phương án sản xuất an toàn trong bối cảnh hiện nay.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: "Khôi phục sản xuất, chúng tôi cần tập trung vào 3 trụ cột chính: Thứ nhất, chúng tôi cần triển khai tốt các chính sách hỗ trợ của trung ương, cũng như các chính sách hỗ trợ của địa phương.

Thứ 2 là xây dựng các chính sách điều hành của địa phương phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Thứ 3, các giải pháp về y tế, chúng tôi chủ động xây dựng các kịch bản để ứng phó với dịch bệnh, kiểm soát được tình hình dịch ở trên địa bàn nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất".

Ý kiến của bạn