Tin tức

Việt Nam sẽ mua được 60 triệu liều vaccine COVID-19 trong năm 2021

(VOVTV) - Trong năm nay nước ta mua được 60 triệu liều vaccine COVID-19. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp giao ban trực tuyến với Ủy ban nhân dân và Sở Y tế các tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 19/2.

Tác giả Văn Hải / VOV1
19/02/2021 16:04

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương mua vaccine COVID-19 từ nước ngoài mà Chính phủ và Bộ Y tế đã lên phương án. Việc mua, sử dụng vaccine được thực hiện trong điều kiện khẩn cấp, áp dụng mua sắm trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật và các khuyến cáo của tổ chức quốc tế. Mục tiêu là tất cả người dân Việt Nam đều được tiếp cận vaccine COVID-19.

"Trong năm 2021 nếu tiêm cho toàn dân thì phải đảm bảo 150 triệu liều vaccine. Hiện nay, chúng tôi đã đàm phán với các đơn vị như COVAC 30 triệu liều tổng năm 2021, chủ yếu là 6 tháng cuối năm. Với Công ty AstraZeneca đã cam kết 30 triệu liều. Như vậy, tổng năm nay chúng ta có 60 triệu liều vaccine. Hiện, Bộ Y tế đang đàm phán với các công ty khác như các hãng Pfizer, Moderna và tìm nguồn vaccine từ Nga...", Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm.

Trong năm nay nước ta mua được 60 triệu liều vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Internet

Cũng theo Bộ Y tế, cơ quan chức năng đang trong quá trình hợp nhất 3 phần mềm truy vết để đảm bảo thống nhất là hiệu quả hơn; đồng thời từ ngày 19/2 triển khai ứng dụng tờ khai y tế điện tử QR Code mới.

Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết, với ứng dụng mới này đảm bảo người dân khai báo y tế thuận lợi và nhanh nhất qua điện thoại: "Chỉ cần điện thoại thông minh là có mã QR Code, khi đến một nơi nào đó chỉ cần quét vào mã code là xong. Với người không có điện thoại thông minh thì in sẵn mã code hoặc chỉ cần cung cấp số điện thoại là nơi đến cũng xác định được danh tính để khai báo y tế".

Qua phân tích cho thấy đợt dịch lần này lây lan nhanh và diễn biến khó lường nhất từ trước đến nay, trong đó, vùng dịch tại Hải Dương là căng thẳng, phức tạp nhất. Kể từ ngày 25/1 đến sáng 19/2, ghi nhận 755 bệnh nhân Covid-19 tại 13 tỉnh thành phố, trong đó riêng Hải Dương 575 ca, Quảng Ninh 60 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Hà Nội 35 ca.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn