Tin tức

Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới vào năm 2034

(VOVTV) - Sáng 18/12, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Nghiên cứu cho thấy nếu tỷ số giới tính khi sinh vẫn giữ nguyên như hiện nay, nam giới từ độ tuổi từ 15- 49 sẽ dư thừa so với nữ cùng nhóm tuổi vào năm 2034 là 1,5 triệu người.

18/12/2020 11:56

Các nghiên cứu chuyên sâu tập trung vào điều tra đánh giá mức sinh và già hóa dân số, tỷ số giới tính khi sinh, di cư và đô thị hóa, dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019-2069. Theo đó, mức sinh của nước ta đã giảm xuống còn 2,09 con/phụ nữ vào năm 2019, thực hiện thành công chương trình kế hoạch hóa gia đình.

Tỷ lệ sinh thấp nhất là thành phố Hồ chí Minh và cao nhất là tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục có sự chênh lệch lớn với 111,5 bé trai/100 bé gái. Có sự chênh lệch này là do tâm lý thích con trai và có nhu cầu cần con trai đã tác động lớn tới việc lựa chọn con của các cặp vợ chồng.

20191112_144443_438165_sau-sinh.max-800x800.jpg

Tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục có sự chênh lệch lớn với 111,5 bé trai/100 bé gái. Ảnh: Internet

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết: "Với thực trạng về mức sinh cơ cấu dân số cũng như tỷ số giới tính khi sinh cao như hiện nay, cơ cấu dân số trong tương lai sẽ có sự thay đổi theo hướng già hóa và thiếu hụt nam giới ở một số nhóm tuổi. Dự báo cho thấy nếu tỷ số giới tính khi sinh vẫn giữ nguyên như hiện nay, nam giới từ độ tuổi từ 15- 49 sẽ dư thừa so với nữ cùng nhóm tuổi vào năm 2034 là 1,5 triệu người."

Kết quả nghiên cứu chuyên sâu cũng cho thấy, dự báo trong 10 năm tới, tốc độ tăng dân số của Việt Nam thấp hơn 1%/năm. Cơ cấu dân số sẽ thay đổi theo hướng dân số “già”, ảnh hưởng lớn tới nguồn lực lao động trong tương lai.

Tại hội nghị, bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ dân số liên hợp quốc cho rằng: kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 cho thấy tỷ suất sinh ở Việt Nam ổn định ở dưới mức sinh thay thế, thể hiện sự xem xét kịp thời của Chính phủ Việt Nam trong việc chuyển hướng công tác dân số, từ dân số và kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển theo Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển biền vững.

Bà Naomi Kitahara khuyến nghị: "Triển khai các biện pháp về pháp lý và chính sách tuân thủ hoàn toàn các nguyên tắc đề ra tại Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển, nghĩa là mỗi cá nhân và cặp vợ chồng có thể tự do lựa chọn và có trách nhiệm về số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh."

Ý kiến của bạn