Tin tức

Việt Nam là một trong những nước được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên của Mỹ

(VOVTV) - Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch chia sẻ vaccine Covid-19 của mình cho các nước khác trên thế giới. Việt Nam là một trong những nước được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine đầu tiên của Mỹ.

Tác giả PV / VOV Washington
04/06/2021 07:47

Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch phân bổ 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước trên thế giới. Mỹ sẽ đóng góp 75% số vaccine này cho sáng kiến vaccine toàn cầu Covax do Liên hợp quốc điều phố và sẽ được ưu tiên dành cho các khu vực châu Mỹ La-tinh và Caribe, Nam Á, Đông Nam Á, và châu Phi. 25% số vaccine còn lại sẽ được dành cho các tình huống khẩn cấp và chia sẻ trực tiếp cho các đối tác, đồng minh của Mỹ.

Việt Nam là một trong những nước được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch chia sẻ vaccine Covid-19

Trong số 25 triệu liều vaccine đầu tiên, Mỹ sẽ dành 6 triệu liều cho khu vực châu Mỹ La-tinh và Caribe, 7 triệu liều cho khu vực Nam và Đông Nam Á, 5 triệu liều cho khu vực châu Phi và 6 triệu liều cho các nước đối tác, láng giềng của Mỹ bao gồm Canada, Mexico, Ấn Độ và Hàn Quốc. 

Việt Nam là một trong những quốc gia được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine đầu tiên của Mỹ bao gồm vaccine của Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson.

Đánh giá về quyết định chia sẻ vaccine của Mỹ, Đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc chia sẻ: "Trước hết chúng tôi xin chúc mừng chính quyền Biden - Harris đã bước đầu kiểm soát thành công dịch Covid-19 tại Hoa Kỳ với nỗ lực tiêm vaccine rộng rãi. Việt Nam đánh giá cao việc Hoa Kỳ đóng góp 4 tỷ đô la cho Covax và việc Tổng thống Biden quyết định hỗ trợ bổ sung 80 triệu liều vaccine cho các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. 

Đây là sự hỗ trợ kịp thời và giá trị dối vói các nước đang phát triển. Việc chính quyền Hoa Kỳ công bố Việt Nam thuộc nhóm các nước đầu tiên nhận viện trợ vaccine trong tháng 6 này rất có ý nghĩa. 

Sự hỗ trợ vaccine này của Hoa Kỳ giúp chúng ta kịp thời phân bổ cho các lực lượng y tế, chống dịch tuyến đầu và các nhóm đối tượng ưu tiên, trong khi làn sóng Covid-19 thứ 4 đang lan rộng với các chủng virus đột biến lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Việc hỗ trợ vaccine thể hiện trách nhiệm của Hoa Kỳ với các đối tác. 

Với Viêt Nam, trước đây, Hoa Kỳ đã hỗ trợ chúng ta trong cuộc chiến chống Covid-19 và phục hồi kinh tế; giờ đây, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn tại Việt Nam, nhiều đại diện của chính quyền Hoa Kỳ chia sẻ với chúng tôi mong muốn hỗ trợ Việt Nam vào thời điểm khó khăn này. 

Họ cũng nhắc lại việc chúng ta đã kịp thời hỗ trợ vật tư y tế vào lúc Hoa Kỳ phải đối phó với các làn sóng dịch bệnh cao điểm trong năm trước. Tôi cho đây là một nội dung hợp tác mới, rất có ý nghĩa trong quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ.”

Cùng ngày, Nhà Trắng cũng thông báo gỡ bỏ các hạn chế chia sẻ vaccine của AstraZeneca cũng như Sanofi và Novavax, các loại vaccine chưa được cấp phép sử dụng tại Mỹ. Động thái này sẽ cho phép các công ty này tự quyết định nơi chia sẻ vaccine của mình.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn