Tin tức

Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về hiệu quả chống dịch Covid-19

(VOVTV) - Việt Nam được đánh giá là một trong hai quốc gia đứng đầu thế giới về hiệu quả điều hành công tác xử lý đại dịch Covid-19. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được Viện Lowy, một cơ quan nghiên cứu chiến lược của Australia công bố ngày hôm nay (28/1).

Tác giả Hữu Tiến / VOV Australia
28/01/2021 07:08

Theo kết quả nghiên cứu mới được Viện Lowy của Australia công bố ngày hôm nay, Việt Nam được đánh giá là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về hiệu quả ngăn chặn và xử lý đại dịch Covid-19.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Australia dựa trên việc đánh giá thông tin của 6 chỉ số y tế được cập nhật liên tục trong 14 ngày tại 98 quốc gia trên thế giới bao gồm tỷ lệ xét nghiệm, số ca nhiễm và tử vong, số ca nhiễm trên 1 triệu dân...

Trong bảng xếp hạng này, Lowy đánh giá New Zealand, quốc gia với 5 triệu dân là quốc gia xử lý đại dịch hiệu quả nhất trên thế giới. Với dân số đứng thứ 15 thế giới, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2 và được Viện Lowy đánh giá là có hiệu quả ngăn chặn dịch bệnh vượt trội. Australia được xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng này.

0.jpg

Việt Nam đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng 98 quốc gia xử lý đại dịch Covid-19. Ảnh: Viện Lowy của Australia

Đáng chú ý, nghiên cứu của Viện Lowy cho thấy, với hơn 1/4 số ca nhiễm và gần 1/5 số trường hợp tử vong trên toàn cầu Mỹ được đánh giá là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch và được xếp thứ 94 trên tổng số 98 quốc gia. Trong khi đó, Trung Quốc không được đưa vào danh sách đánh giá của nghiên cứu này do thiếu dữ liệu công khai về xét nghiệm.

Theo nhận định của bà Alyssa Leng, một nhà nghiên cứu tham gia dự án, nhiều quốc gia nhỏ đã ngăn chặn đại dịch một cách đáng ngạc nhiên, trong khi đó quốc gia có nền kinh tế tiên tiến lại không đồng nghĩa với việc có thể xử lý tốt cuộc khủng hoảng y tế.

Bà Alyssa Leng cho rằng, nhìn chung các quốc gia có quy mô dân số nhỏ và xã hội gắn kết sẽ có lợi thế trong việc đối phó với một cuộc khủng hoảng toàn cầu như đại dịch Covid-19.

Cũng theo nghiên cứu này, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực ngăn chặn đại dịch tốt nhất, trong khi đó Bắc Mỹ và Nam Mỹ là nơi đối phó với dịch bệnh kém nhất.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn