Tin tức

Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với 2 bị cáo vụ bạo hành trẻ 3 tuổi dẫn đến tử vong

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, Viện kiểm sát (VKS) đọc bản luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo. Theo đó, bản luận tội xác định Nguyễn Minh Tuấn là đối tượng chủ mưu, còn Nguyễn Thị Lan Anh là đồng phạm tích cực trong vụ bạo hành trẻ em đến chết.

Tác giả Huyền Vũ / VOVTV
18/11/2020 17:54

Hai bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh tại tòa

Mặc dù Lan Anh không thừa nhận việc châm kim vào tay cháu Nguyễn Thị Minh M. nhưng kết luận này đã được bản khám nghiệm trước đó khẳng định.

Trong phiên tòa, các bị cáo không thừa nhận phạm tội dù trước đó đã thành khẩn khai báo hành vi với cơ quan điều tra, thậm chí còn đổ lỗi cho bà Dự, mẹ đẻ của bị cáo Lan Anh.

Từ những đánh giá trên, VKS đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Tuấn mức án tử hình về tội giết người, 24-30 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt tử hình.

Bị cáo Lan Anh bị đề nghị mức án chung thân về tội giết người, 25-30 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt tù chung thân.

Do tính chất phức tạp nên hội đồng sẽ nghị án và tuyên vào 15h chiều mai (19/11).


Ý kiến của bạn