23/11/2020 -  23/11/2020 15:43

Thành phố viễn Đông nước Nga Vladivostok biến thành “xứ sở băng giá”

Nữ hoàng băng giá dường như vừa ghé thăm thành phố Vladivostok miền viễn đông nước Nga, làm đóng băng mọi thứ bên ngoài trời, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ thú như trong thế giới cổ tích. Sau nhiều ngày có tuyết và mưa, cộng với nhiệt độ giảm mạnh, đường xá, cây cối, dây điện, cột đèn, biển báo, xe cộ, và nhiều nhà cửa ở Vladivostok đều bị bao phủ một lớp băng dày tới 12mm – một hiện tượng chưa từng thấy trong suốt 30 năm qua ở vùng này. Bất chấp rét buốt, nhiều người đã ra đường để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng hiếm thấy và tận hưởng những niềm vui với băng giá lạ thường này. Tuy nhiên, hiện tượng thời tiết cực đoan này cũng gây ra nhiều bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Nhiều cây cối bị quật đổ, hệ thống điện bị tê liệt. Hơn 120.000 người ở thành phố Vladivostok rơi vào cảnh mất điện, nhiều gia đình không có nguồn năng lượng để sưởi ấm. Nhiều chuyến bay đã bị hoãn, trường học phải đóng cửa. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu người dân hạn chế ra đường nếu không cần thiết. Các nhà chức trách đã phải huy động mọi nguồn lực để bảo vệ người dân khỏi cái lạnh khắc nghiệt những ngày này. Lực lượng quân đội cũng được điều động để khắc phục hậu quả và hạn chế thiệt hại.