10/02/2024 -  10/02/2024 00:05

Tết Nguyên đán chính thức là ngày nghỉ lễ của Liên hợp quốc

(VOVTV) - Cho đến nay trong giá trị văn hóa tâm linh của người Việt chưa có lễ tết nào được xếp trên Tết Nguyên đán. Giá trị tinh thần của Tết Nguyên đán là của chung cộng đồng dân tộc, dòng họ, gia đình và mỗi người. Theo lịch trăng, gắn liền với nền văn minh lúa nước có chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dằng dặc đầy bão giông, máu lửa, cái Tết khởi niên bắt đầu từ buổi sáng thứ nhất của 12 tháng. Riêng tên gọi Tết Nguyên đán cũng đã bao hàm ý nghĩa sự bắt đầu (Nguyên), buổi sớm (Đán). Theo dòng thời gian, Tết Nguyên đán ít nhiều có những biến đổi cho phù hợp sự phát triển xã hội, hoàn cảnh đất nước, lối sống con người nhưng ý nghĩa cốt lõi hầu như vẫn được lưu giữ, đó là hướng về sự ấm áp, đoàn tụ, chia sẻ, thương yêu trong gia đình, dòng họ, xã hội. Và ngay trước thềm xuân mới Giáp Thìn 2024, một tin vui đã đến với gần 2 tỷ người dân trên toàn thế giới coi năm mới âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong năm khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hằng năm của Liên Hợp Quốc. Đây là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hoá cổ truyền Á Đông, là kết quả của quá trình phối hợp vận động tại Liên Hợp Quốc, trong đó Việt Nam là một trong 12 nước tham gia thư chung gửi lãnh đạo Liên Hợp Quốc hồi tháng 8/2023 và tích cực thúc đẩy việc này. Trả lời phỏng vấn của Phóng viên Truyền hình VOV về sự kiện này, Bà Pauline Tamesis – Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định, với việc công nhận Tết Nguyên Đán là kỳ nghỉ lễ hàng năm, Liên Hợp Quốc muốn thể hiện sự đa dạng văn hóa cũng như nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp lý giữa các quốc gia.