18/09/2021 -  18/09/2021 16:23

Sigiriya - Pháo đài sư tử giữa rừng rậm Sri Lanka

Sigiriya còn được biết tới với tên gọi Pháo đài sư tử, là một tảng đá cự thạch cổ khổng lồ của Sri Lanka. Đá Sigiriya cao 200m, hình thành từ rất xa xưa, sau khi núi lửa phun trào. Ngọn núi lửa sau đó đã biến mất nhưng tảng đá vẫn còn đó. Trên đỉnh núi đá, vào năm 405 sau công nguyên, vua Kaspaya đã cho xây dựng một tòa thành. Nơi đây thực sự là một pháo đài với tường đá bao quanh, bên trong có đài phun nước, vườn, lối đi dạo, ao nhỏ. Nhưng trên hết, đây là một ngôi thành bất khả xâm phạm, quan sát được toàn bộ dân cư từ trên cao.