31/10/2020 -  31/10/2020 13:43

Mexico: Trưng bày đường phố đón Ngày của người chết

Một thành phố ở Mexico đã trang trí những hình nộm khổng lồ để đón “Ngày của người chết”. Những hình trưng bày này đang thu hút sự chú ý của người dân và đây cũng là cách giúp mọi người lên tinh thần để đón ngày lễ truyền thống trong bối cảnh đại dịch. Những hình nộm về các bộ xương khổng lồ được trưng bày, trang trí trên các con phố ở thành phố Tlahuac đang góp phần làm không khí lễ hội Ngày của người chết ở Mexico thêm thú vị. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên không khí ngày lễ năm nay có phần trầm lắng hơn. Thông thường vào dịp này, khắp các đường phố ở Mexico tưng bừng trong những màn diễu hành. Mọi người tham gia đều khoác lên mình những trang phục hình bộ xương, hay các bộ xương mặc váy với trang trí thú vị. Ngày của người chết là lễ hội độc đáo ở Mexico để tưởng nhớ những người đã khuất, diễn ra vào ngày 1 và ngày 2/11 hàng năm.