Tin tức

Vị trí để tìm thấy công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện còn khoảng hơn 40m

(VOVTV) - Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đội cứu hộ đã gần tiếp cận được vị trí của nam công nhân bị lũ cuốn mất tích trong hầm thủy điện tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Tác giả Vũ Lợi / VOV Tây Bắc
04/07/2022 14:58
Vị trí để tìm thấy công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện còn khoảng hơn 40m - Ảnh 1.

Trong sáng 4/7, công tác cứu hộ nạn nhân tiếp tục được các lực lượng chức năng tập trung triển khai

Vị trí để tìm thấy công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện còn khoảng hơn 40m - Ảnh 2.

Việc bơm nước từ trong hầm ra ngoài được thực hiện xuyên đêm nhằm nhanh chóng tiếp cận với vị trí của nạn nhân

Vị trí để tìm thấy công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện còn khoảng hơn 40m - Ảnh 3.

Người thân có mặt từ khi nhận được tin báo anh Lý A Dia gặp nạn

Vị trí để tìm thấy công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện còn khoảng hơn 40m - Ảnh 4.

Ông Lý A Tùng, bố nạn nhân cho biết: Lý A Dia là con trai thứ 2 trong gia đình, đã có vợ và 3 con nhỏ

Vị trí để tìm thấy công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện còn khoảng hơn 40m - Ảnh 5.

Kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, Dia là trụ cột chính trong gia đình, mới xin đi làm được khoảng 3 tháng. Từ khi nhận được tin con gặp nạn, cả gia đình rất lo lắng, mong chính quyền sớm tìm thấy con trai mình

Vị trí để tìm thấy công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện còn khoảng hơn 40m - Ảnh 6.

Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết, lực lượng tìm kiếm đã lên tới hơn 170 người. Các máy bơm đều hoạt động hết công suất, lực lượng cứu hộ thay phiên nhau vào tìm kiếm vừa lặn vừa sử dụng cả xuồng phao với quyết tâm tìm thấy nạn nhân trong thời gian sớm nhất

Vị trí để tìm thấy công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện còn khoảng hơn 40m - Ảnh 7.

Sau nỗ lực bơm nước xuyên đêm với 7 máy bơm áp lực cao (5 máy chạy liên tục) đến khoảng 14h lượng nước đã rút được khoảng 200m hầm, vị trí để tìm thấy nạn nhân chỉ còn khoảng hơn 40m, dự kiến đến 15h cùng ngày sẽ rút được hết nước trong hầm

Vị trí để tìm thấy công nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện còn khoảng hơn 40m - Ảnh 8.

Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Hiện thời tiết tại Nậm Pồ khá khô ráo thuận lợi cho công tác cứu hộ cứu nạn, tuy nhiên tất cả các lực lượng vẫn đề cao cảnh giác đề phòng các trận lũ quét khác có thể xảy ra. Mực nước rút đến đâu sẽ tiến hành cứu hộ đến đấy

Ý kiến của bạn