Thể thao

Vì sao Công Phượng chưa lên ĐT Việt Nam?

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chưa thể góp mặt trên đội tuyển Việt Nam, nhưng không phải vì anh còn mặn nồng với vợ mới cưới mà bởi lý do khách quan.

07/12/2020 10:15

Công Phượng là cầu thủ duy nhất chưa tập trung trên đội tuyển Việt Nam trong ngày hội quân đầu tiên. Nhiều người cho rằng HLV Park Hang Seo đã trao cho anh đặc quyền không phải tập trung sớm do Công Phượng mới cưới vợ. Tuy nhiên không như HAGL cho Công Phượng được vắng mặt, HLV Park Hang Seo không cho anh đặc quyền như vậy.

Việc Công Phượng bị trễ nằm ở lý do khách quan. Cụ thể, tiền đạo này đã tính đến việc hội quân với đội tuyển Việt Nam vào trưa 6/12 để chiều cùng ngày ra sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tập luyện. Tuy nhiên, chuyến bay chở anh từ TP HCM ra Hà Nội bị lùi giờ, nên đến buổi tối, anh mới nhập đội. Vì vậy, cầu thủ của HAGL đã vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam.

Vì sao Công Phượng chưa lên ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Công Phượng tạm thời vắng mặt ở ĐT Việt Nam

Được biết, chiếc áo số 10 đội tuyển Việt Nam cũng được để dành cho Công Phượng. Ở đợt tập trung này, người đàn anh của Công Phượng là Nguyễn Văn Quyết đã nhận áo số 11 thay vì số 10 quen thuộc. Trước đó khi có cả Công Phượng và Văn Quyết trên đội tuyển Việt Nam, áo số 10 sẽ dành cho Văn Quyết. Trong khi Công Phượng sẽ nhận số áo khác, chẳng hạn như số 14 tại AFF Cup 2018 hay số 9 tại ASIAD 2018. Hay ở trận giao hữu với Man City cách đây vài năm, Công Phượng vào sân và sử dụng áo số 21.

Danh sách 36 cầu thủ đội tuyển Việt Nam (Văn Hậu vắng mặt vì chấn thương)

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng), Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung, Văn Kiên (Hà Nội FC); Văn Thanh, Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Văn Toàn, Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Ý kiến của bạn