Khám phá

Vẻ đẹp bình yên của phố núi Gia Lai

Trên vùng đất đỏ cao nguyên, Gia Lai sở hữu những khung cảnh đẹp say lòng như thác Mơ, núi lửa Chư Đăng Ya, Biển Hồ...

18/01/2021 17:43

Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 Việt Nam và là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc của vùng Tây Nguyên. Cái tên Gia Lai có nguồn gốc từ chữ “Jarai”, vốn là tên của dân tộc bản địa sinh sống ở nơi đây.

Nhắc đến Gia Lai, nhiều du khách thường liên tưởng đến những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, thiên nhiên hùng vĩ bao la với những thác, ghềnh trải dài theo sườn núi, hay đồi chè, đồi cà phê cùng những đàn voi. Đây còn là nơi sinh sống của các đồng bào dân tộc như Jarai, Ba Na, Xơ Đăng, Thái, Mường… cùng với những di sản văn hóa tinh thần quý giá như cồng chiêng Tây Nguyên, vẫn được lưu giữ và phát triển cho tới hôm nay.

Lịch trình khám phá

7h30: Bến xe khách Buôn Ma Thuột

11h: Check-in khách sạn Pleiku. Không gian ở đây sạch sẽ, thoáng mát.

12h30: Ăn trưa với món phở khô Gia Lai

Mình dùng bữa tại quán phở khô Hồng trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Phở có nước dùng đậm đà. Phở trộn hơi nhạt. Phở khô là món bạn không thể bỏ qua khi đến Gia Lai.

Vẻ đẹp bình yên của phố núi Gia Lai - Ảnh 1.

Hàng thông trăm tuổi là điểm đến nổi tiếng ở Gia Lai

14h: Check-in núi lửa Chư Đăng Ya

Địa điểm này nằm cách thành phố Pleiku 30km về hướng đông bắc, thuộc địa bàn xã cùng tên, huyện Chư Păh. Theo những người Jarai đang sinh sống ở làng Ia Gri dưới chân núi, Chư Đăng Ya dịch theo tiếng địa phương có nghĩa là "Củ gừng dại".

Đây là một ngọn núi lửa đã chết, có niên đại hàng triệu năm và đã ngừng phun dung nham từ lâu. Ngọn núi có hình phễu khổng lồ, giống một lòng chảo.

Vào mùa hoa dã quỳ, đây là nơi check-in thu hút khách du lịch tới chụp hình. Vào mùa mưa, việc đi lại khá khó khăn. Bạn có thể nhờ người dân địa phương dẫn đi với phí là 50.000 đồng.

Vẻ đẹp bình yên của phố núi Gia Lai - Ảnh 2.

Đến Gia Lai, bạn có thể ghé thăm núi lửa Chư Đăng Ya

15h30: Đến Biển Hồ chè Gia Lai

Biển Hồ chè Gia Lai nằm cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 13km, thuộc địa phận huyện Chư Pah. Nơi đây là sự kết hợp giữa những ngọn đồi cây cối xanh mát, những nương chè được trồng ngay hàng thẳng lối và cả những con đường đất đỏ chạy dài vô tận.

16h30: Mình đến Biển Hồ Pleiku. Biển Hồ còn được người bản địa gọi là Ia Nueng hoặc hồ T’nưng. Đây là hồ nước ngọt nằm cách thành phố Pleiku 7km về phía tây bắc, có độ cao khoảng 800m so với mực nước biển. Biển Hồ được ví như viên ngọc bích giữa núi rừng Tây Nguyên.

5h: Ngắm bình minh trên đồi chè và hàng thông trăm tuổi

8h: Ăn sáng, check-out khách sạn và di chuyển đến Kon Tum

Bí kíp bỏ túi

Phương tiện di chuyển

Xe khách: Mua vé xe giường nằm tuyến TP.HCM - Gia Lai xuất phát vào buổi tối, đến Pleiku sau 8 tiếng

Máy bay: Đây là cách đi tới Pleiku nhanh nhất nhưng tốn kém hơn những cách di chuyển khác

Vẻ đẹp bình yên của phố núi Gia Lai - Ảnh 3.

Đồi chè là nơi cho du khách những tấm hình check-in xanh mát

Xe máy: Dành cho những du khách muốn khám phá Pleiku tự túc. Bạn có thể chủ động lịch trình khi di chuyển bằng xe máy. Từ TP.HCM, bạn di chuyển theo cung đường: Thị xã Tân Uyên - Bình Dương - Bình Phước - Thị xã Đồng Xoài - quốc lộ 14 - Buôn Ma Thuột - thị xã Buôn Hồ - Pleiku. Quãng đường dài chừng 500km

Thời gian thích hợp đi Gia Lai

Bạn nên đi vào mùa khô, cụ thể là dịp cuối năm từ tháng 11 đến tháng 12. Đây là mùa hoa dã quỳ nhuộm vàng trên khắp nẻo đường và cũng là mùa lúa chín, thời điểm nhiều lễ hội diễn ra. Du khách cũng có thể đến Gia lai vào cuối tháng 2, tháng 3 để chiêm ngưỡng mùa hoa cà phê nở trắng khắp trời Tây Nguyên.

Ý kiến của bạn