Khám phá

Về biên giới Lả Chà vui Tết hoa Mào gà cùng đồng bào dân tộc Cống

Tết hoa Mào gà là một trong những ngày lễ cổ truyền, quan trọng của đồng bào dân tộc Cống ở Điện Biên, chứa đựng những yếu tố văn hóa tích cực, phản ánh sinh động đời sống và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây.

Tác giả Vũ Lợi / VOV Tây Bắc
24/11/2020 14:50

Cứ vào dịp tháng 9, tháng 10 âm lịch hằng năm, khi công việc gặt hái, thu hoạch nông sản đã xong, đồng bào dân tộc Cống ở Điện Biên lại tất bật chuẩn bị cho Tết hoa Mào gà - ngày tết cổ truyền, chứa đựng những yếu tố văn hóa đặc sắc, sinh động của đồng bào Cống.

Ngoài tết hoa Mào gà (Mền Loóng Phạt Ái), hiện nay, đồng bào Cống còn lưu giữ nhiều lễ hội đặc sắc như: Lễ cúng bản, Lễ cúng tổ tiên, Lễ lên nhà mới, Lễ mừng cơm mới, Lễ cúng hồn lúa, Cúng nương rẫy....

Sau khi kết thúc lễ cúng bản, chủ của mỗi gia đình sẽ lên nương, tìm đến vùng chuyên gieo trồng hoa Mào gà để chọn những cành hoa đẹp, hái mang về nhà thầy cúng, cùng nhau trang trí lên một cây tre còn nguyên cành dựng giữa nhà thầy cúng, sau đó đi cắm hoa lên các cửa, vách, cầu thang, bờ rào của các gia đình trong bản.

Sang phần hội, không khí bản làng trở nên tưng bừng, hân hoan, hoạt náo bởi nhiều người trong bản cùng tề tựu về bãi đất trống giữa bản để cùng ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi dân gian trong rộn rã nhịp trống, chiêng và ném những hạt giống thóc, ngô ra khắp không gian xung quanh với mong ước bản làng bước sang một năm mới ấm no, hạnh phúc, vạn vật sinh sôi nảy nở.

Tết hoa Mào gà là hình thức sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng lâu đời, tiêu biểu nhất và là một nhu cầu tâm linh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Cống ở Điện Biên. Tết hoa Mào gà đã được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 2/2019 và Tết này hiện là 1 trong 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Điện Biên.


Ý kiến của bạn