Khám phá

Vắng khách, Hội An đẹp bình yên

Không phải mùa du lịch, lại thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đợt bão lũ vừa qua, như nhiều điểm đến khác của miền Trung, phố cổ Hội An (Quảng Nam) trong những tháng cuối năm khá vắng khách. Nhiều con đường trong phố cổ thưa vắng người, nhưng điều này cũng tạo cho Hội An vẻ đẹp khác lạ, yên ả và thanh bình.

29/11/2020 07:26
Vắng khách, Hội An đẹp bình yên - Ảnh 1.

Phố cổ Hội An là nơi lui tới yêu thích của khách nước ngoài và trong nước. Kể từ khi đợt dịch Covid-19 thứ hai bùng phát ở miền Trung cùng với ảnh hưởng nặng nề từ những trận bão lụt vừa qua, Hội An trở nên vắng khách

Vắng khách, Hội An đẹp bình yên - Ảnh 2.

Sự vắng vẻ của Hội An thời gian này mang đến vẻ đẹp khác lạ, thanh bình và yên tĩnh

Vắng khách, Hội An đẹp bình yên - Ảnh 3.

Chùa cầu Hội An

Vắng khách, Hội An đẹp bình yên - Ảnh 4.

Không có khách nên khoảng 20h30, đèn lồng đã tắt trong nhiều con phố cổ, sớm hơn bình thường. Nhiều cửa hàng trước kia sáng đèn, tấp nập người qua lại, nay cũng đóng cửa sớm

Vắng khách, Hội An đẹp bình yên - Ảnh 5.

Ven bờ sông Hoài, ánh đèn rực rỡ của những chiếc thuyền thả hoa đăng mang đến sự lãng mạn, thu hút về đêm

Vắng khách, Hội An đẹp bình yên - Ảnh 6.

Dù vắng khách nhưng dịch vụ đi thuyền trên sông Hoài và thả đèn hoa đăng vẫn được các chủ thuyền chào mời nhiệt tình

Vắng khách, Hội An đẹp bình yên - Ảnh 7.

Một thuyền chở khách với thời gian 20 phút có giá 200 nghìn đồng

Vắng khách, Hội An đẹp bình yên - Ảnh 8.

Khu vực chợ đêm vẫn hoạt động với nhiều hàng, quán quà vặt quen thuộc của Hội An, như: Cao lầu, chè, kem, bánh tráng nướng... Đây cũng là nơi tấp nập nhất của Hội An vào buổi tối

Vắng khách, Hội An đẹp bình yên - Ảnh 9.

Nhiều quầy bán lưu niệm và hàng ăn rong, buổi tối vẫn thu hút du khách

Vắng khách, Hội An đẹp bình yên - Ảnh 10.

Theo ông Trần Quý Tấn, Trưởng phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam), từ đầu năm đến nay, Hội An chỉ đón được 2 triệu lượt khách, giảm hơn 70% so với năm ngoái. Hiện nay, Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung đang thực hiện nhiều chính sách kích cầu du lịch, liên kết với nhiều đơn vị lữ hành của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để đưa khách quay trở lại Hội An trong thời gian tới


Ý kiến của bạn