(VOVTV) - Tối 30/9, tỉnh Yên Bái đã khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2023.
04/09/2023 05:03
(VOVTV) - Chương trình nhằm kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh như dân ca quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, nhằm quảng bá, tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng, người dân sở tại về văn hóa và con người Việt Nam.
19/02/2023 19:01
(VOVTV) - Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ tư của Bình Định được ghi danh, tiếp sau võ cổ truyền Bình Định, hát bội Bình Định và nghệ thuật bài chòi Bình Định.
Dù cho có là "di sản văn hóa phi vật thể" đi chăng nữa, không phải ai cũng đủ can đảm để thử món trứng luộc nước tiểu lạ lùng này.
(VOVTV) - Hội nghị - hội thảo nhằm đánh giá thực trạng quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 12/4, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(VOVTV) - Couscous, một món ăn truyền thống có nguồn gốc từ Berber (Cộng đồng người bản địa Bắc Phi), vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.
(VOVTV) - Tại cuộc họp trực tuyến của Ủy ban liên chính phủ thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra ngày 17/12, kỹ thuật kiến trúc thủ công truyền thống của Nhật Bản đã chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
Chiều 11/12, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã kiểm tra, đôn đốc việc trưng bày gian hàng của các làng nghề tham gia Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại Hà Nội 2020, diễn ra từ ngày 11 đến 13/12/2020.
Tại các địa phương khu vực Tây Nam Bộ có đông đồng bào Khmer sinh sống như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, từ những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào Khmer, nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc đã được giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước.
Kinh lá buông có vai trò đặc biệt với văn hóa tâm linh của đồng bào Khmer Nam Bộ. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tài liệu thường được xuất bản trên những vật liệu tiên tiến hơn, khiến kinh lá buông dần bị lãng quên. Bảo tồn, gìn giữ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo này đang là vấn đề cấp bách.
(VOVTV) - UNESCO đã khuyến nghị đưa "trung tâm Hawker" vào danh sách chính thức các di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.
Nói vần là cách nói của người Êđê, được truyền miệng qua nhiều thế hệ, được xem là thể loại văn học dân gian. Mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch xem xét, đưa lời nói vần của dân tộc Êđê vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.