Tin tức

Vấn đề Đài Loan là 'lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua' trong quan hệ Mỹ - Trung

(VOVTV) - Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Bali, Indonesia ngày 14/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hối thúc hai bên tìm ra hướng phát triển đúng đắn cho quan hệ Trung - Mỹ, đồng thời khẳng định vấn đề Đài Loan và “lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua”.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
15/11/2022 08:32

Thông cáo báo chí đưa ra sau cuộc gặp của phía Trung Quốc cho biết, nguyên thủ hai nước đã trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc về các vấn đề chiến lược trong quan hệ Trung - Mỹ và các vấn đề lớn của toàn cầu và khu vực.

Vấn đề Đài Loan là 'lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua' trong quan hệ Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung-Mỹ gặp gỡ trực tiếp tại Bali, Indonesia. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ông Tập Cận Bình cho rằng, “cục diện hiện nay mà quan hệ Trung - Mỹ đang đối mặt không phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước, cũng không phù hợp với kỳ vọng của cộng đồng quốc tế”. Ông kêu gọi hai bên “thảo luận về con đường đúng đắn để hai nước hòa hợp, tìm ra hướng đi đúng đắn cho sự phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định”.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, thế giới đang đứng trước bước ngoặt lịch sử lớn với những thách thức và cơ hội chưa từng có, cho rằng “quan hệ Trung - Mỹ không nên là trò chơi có tổng bằng không với anh thắng tôi thua”, sự thành công của mỗi nước là cơ hội hơn là thách thức đối với hai bên, do vậy hai nước cần xác lập phương thức trao đổi “đối thoại thay vì đối đầu, cùng thắng thay vì người thắng kẻ thua”. Ông khẳng định, “Trung Quốc không tìm cách thay đổi trật tự quốc tế hiện có, không có ý định thách thức hay thay thế Mỹ”, đồng thời kêu gọi hai bên tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng, nhằm cùng đảm bảo quan hệ song phương “không chệch hướng, không mất tốc độ, càng không va vào nhau”.

Về vấn đề Đài Loan, ông Tập Cận Bình khẳng định, đây là “cốt lõi trong lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, nền tảng trong nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Mỹ, là lằn ranh đỏ đầu tiên không thể vượt qua trong quan hệ Trung - Mỹ”. Ông nhấn mạnh, bất cứ ai muốn tách Đài Loan khỏi Trung Quốc là chống lại chính nghĩa quốc gia của nước này và “người dân Trung Quốc quyết không đồng ý”, đồng thời hối thúc Washington biến cam kết với Bắc Kinh thành hành động cụ thể.

Ông cũng đề nghị phía Mỹ thừa nhận và tôn trọng sự khác biệt giữa hai nước, bởi sự khác biệt và bất đồng giữa hai bên đã, đang và sẽ tiếp tục tồn tại, do vậy không nên để điều này “trở thành chướng ngại trong quan hệ Trung - Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay lợi ích chung giữa hai bên ngày càng nhiều hơn.

Trung Quốc cũng cho biết, nguyên thủ hai nước nhất trí để các nhóm ngoại giao hai bên duy trì liên lạc chiến lược và tiến hành tham vấn thường xuyên. Các nhóm tài chính triển khai đối thoại và phối hợp về chính sách kinh tế vĩ mô và kinh tế thương mại, cùng thúc đẩy thành công Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 27). Hai bên cũng nhất trí tiến hành đối thoại và hợp tác về y tế công cộng, nông nghiệp và an ninh lương thực, tận dụng tốt nhóm công tác chung Trung-Mỹ để thúc đẩy giải quyết các vấn đề cụ thể, đồng thời khuyến khích mở rộng giao lưu con người giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Về cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Tập Cận Bình cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa đàm, ủng hộ và trông đợi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine được nối lại, đồng thời hy vọng Mỹ, NATO và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành đối thoại toàn diện với Nga. Theo Trung Quốc, nguyên thủ hai nước đánh giá cuộc gặp “đi vào chiều sâu, thẳng thắn và mang tính xây dựng”. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên hệ thường xuyên.

Ý kiến của bạn