Kinh doanh

Valentine ở TP.HCM: Hoa hồng tăng giá gấp 2-3 lần

(VOVTV) - Tại TP.HCM, giá hoa hồng tươi trong ngày Valentine (14/2) tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường.

Tác giả Lệ Hằng - Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
14/02/2023 16:01

Dịp Valentine này, tại TP.HCM có 2 mặt hàng được khách mua nhiều là hoa tươi và chocolate. Tại nhiều cửa hàng, người bán cho biết mấy ngày qua, sức mua chậm hơn so với dịp lễ các năm trước, mức tiêu thụ giảm khoảng 20-30%. Dù vậy, hôm nay (14/2), giá hoa hồng tươi vẫn tăng lên gấp đôi, gấp ba lần.

Hoa hồng tươi được bán lẻ tại các cửa hàng hoa ở Quận 1, Quận 3, quận Bình Thạnh giá từ 15.000 - 20.000 đồng/cành. Đặc biệt chỉ có hoa hồng tăng giá, các loại hoa khác giá bán vẫn ổn định. Theo người bán ở một số cửa hàng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10, hoa hồng tăng giá vì nguồn cung giảm, do một số nhà vườn ở Đà Lạt xuất khẩu hoa.

Valentine ở TP.HCM: Hoa hồng tăng giá gấp 2-3 lần - Ảnh 1.

Lượng hoa hồng nhập về chợ hoa Hồ Thị Kỷ ít hơn dịp lễ các năm trước nên giá tăng cao. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Anh Nguyễn Đồng Nai, một chủ hàng hoa ở chợ này cho biết, dịp này năm nay sức mua rất chậm, khách chủ yếu mua bó hoa nhỏ. Năm nay, giá nhỉnh hơn năm với mức tăng hơn khoảng 10%, do nguồn hàng ở nhà vườn dành nhiều cho xuất khẩu nên không có nhiều hoa hồng tươi.

Nguồn cung giảm, giá hoa tăng cao nên nhiều cửa hàng nhập hoa về với số lượng vừa phải, chỉ tăng chút ít so với ngày thường. “Người mua hoa giảm và họ mua bó hoa giá tiền cũng giảm so với trước. Dịp lễ các năm trước người ta mua bó hoa trung bình giá từ 500.000 -600.000 đồng, nhưng năm nay họ chỉ mua bó hoa từ 300.000-400.000 đồng”, anh Hữu - 1 người bán hoa tươi ở đường Hai Bà Trưng, Quận 1 chia sẻ.

Valentine ở TP.HCM: Hoa hồng tăng giá gấp 2-3 lần - Ảnh 2.

Ngày Valentine, hoa tươi được nhiều người ưa chuộng. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Dịp Valentine năm nay, hoa hồng được nhiều khách chọn mua hơn cả. Tuy giá tăng cao nhưng theo nhiều người thì hoa năm nay đẹp hơn, màu sắc phong phú nên dễ lựa chọn. “Hầu như năm nào tôi cũng tới chợ hoa này mua hoa tươi tặng người yêu. Năm nay, hoa rất đẹp, tươi và có thêm nhiều giống hoa mới”, anh Phạm Minh Hiển, đang mua hoa ở chợ Hoa Hồ Thị Kỷ nhận xét.

Hoa hồng tăng giá gấp 2-3 lần

Nhiều cửa hàng hoa ở TP.HCM dịp này cũng nhập khẩu hoa tulip về bán, giá từ 110.000 – 150.000 đồng/cành với nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài hoa hồng tươi, trên thị trường còn có nhiều loại hoa hồng sáp, hoa hồng sấy khô, có thể chưng lâu nên được người mua ưa chuộng, giá từ 20.000 - 35.000 đồng/cành.

Valentine ở TP.HCM: Hoa hồng tăng giá gấp 2-3 lần - Ảnh 4.

Nhiều hộp quà tặng với hoa hồng, trái cây và chocolate được thiết kế khá bắt mắt. (Ảnh: Lệ Hằng)

Cũng là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng trong dịp Valentine, năm nay chocolate các loại vẫn giữ giá ổn định. Chocolate được nhập khẩu từ Italy giá từ 270.000 – 540.000 đồng/hộp, loại từ 6-12 viên. Nhiều cửa hàng còn thiết kế hộp quà chocolate với trái cây tươi ngoại nhập, hoa hồng sáp... trông rất bắt mắt, giá từ 500.000 – 700.000 đồng/hộp.

Anh Tài, kinh doanh ở cửa hàng đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 cho biết, các năm trước, anh thiết kế hộp chocolate với hoa hồng tươi, nhưng năm nay chuyển sang hoa hồng sáp vì có mùi thơm và sử dụng bền, được nhiều khách hàng ưa thích. Dịp lễ các năm trước, anh nhận rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng năm nay lượng khách giảm khoảng 30%, mặc dù cửa hàng đã khuyến mãi giảm giá 10%.

Ý kiến của bạn