Đời sống

Vaccine ngừa COVID-19 ít hiệu quả hơn đối với những người có hệ miễn dịch yếu

(VOVTV) - Vaccine ngừa COVID-19 ít hiệu quả hơn đối với những người có hệ miễn dịch yếu. Đây là kết quả của 3 công trình nghiên cứu quy mô nhỏ công bố ngày 4/10 ở Italy, cho thấy sự cần thiết phải tiêm các liều tăng cường cho nhóm có nguy cơ cao mắc COVID-19.

05/10/2021 09:00

Các nghiên cứu thực hiện tại bệnh viện Bambino Gesu ở Rome cho thấy trung bình 30% số bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch không phát triển khả năng miễn dịch với virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm chủng. Số còn lại đều đáp ứng với vaccine, đặc biệt là sau khi tiêm mũi thứ hai, nhưng mức độ đáp ứng thấp hơn so với người khỏe mạnh.

Nghiên cứu sâu về hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 ở những người suy giảm miễn dịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tham gia các nghiên cứu trên có 21 bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nguyên phát, 34 trẻ em và người lớn trẻ tuổi đang được cấy ghép tim và phổi, cùng 45 người trẻ được ghép gan và thận. Kết quả các nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải tăng mức độ bảo vệ đối với những người dễ bị tổn thương nhất trước COVID-19 với liều vaccine tăng cường.

Các nghiên cứu của bệnh viện Bambino Gesu được công bố trong bối cảnh Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) dự kiến cùng ngày sẽ đưa ra quyết định về việc có nên phê duyệt tiêm vaccine mũi thứ ba hay không.

Hiện, một số nước như Mỹ, Anh và Israel đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19. Ở Italy, mũi vaccine bổ sung đã được triển khai tiêm cho người có sức đề kháng kém, người cao tuổi và các nhân viên y tế, tổng số lên tới khoảng 9 triệu người.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn