Tin tức

Vaccine làm giảm khả năng xuất hiện triệu chứng hậu Covid-19

(VOVTV) - Vaccine ngừa Covid-19 đang được coi là cách thức hữu hiệu nhất hiện nay để làm giảm khả năng xuất hiện các biến chứng nặng khi mắc Covid-19 song không chỉ vậy, các nhà khoa học tại Australia còn khẳng định vaccine ngừa Covid-19 cũng góp phần quan trọng trong việc giảm các triệu chứng hậu Covid-19 ở những người đã bị nhiễm bệnh.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
21/07/2022 08:58

Giáo sư Gregory Dore thuộc viện Nghiên cứu Kirby, người tham gia điều trị bệnh nhân có triệu chứng hậu Covid-19 tại bệnh viện St. Vincent ở thành phố Sydney cho biết, số lượng bệnh nhân có triệu chứng hậu Covid-19 tại Australia hiện đã giảm một nửa so với năm đầu tiên xuất hiện đại dịch. Theo số liệu thống kê, có khoảng từ 10% đến 30% những người chưa tiêm vaccine xuất hiện triệu chứng hậu Covid-19 sau khi bị mắc bệnh trong khi tỷ lệ này ở những người đã tiêm vaccine là khoảng 5%.

Giao su Gregore Dore. Nguon NSW Goverment.png

Giáo sư Gregore Dore. Nguồn: NSW Goverment

Vaccine không chỉ làm giảm khả năng xuất hiện các triệu chứng hậu Covid-19 mà còn rút ngắn thời gian mắc các triệu chứng này. Giáo sư Gregory Dore cho hay, các bằng chứng hiện nay cho thấy, với những người chưa tiêm vaccine ngừa Coivd-19, triệu chứng hậu Covid-19 như là suy nhược cơ thể có thể diễn trong 2 năm hoặc hơn thế nữa. Còn với những người đã tiêm vaccine, triệu chứng có thể chỉ xuất hiện trong khoảng 3 tháng sau khi nhiễm bệnh. Thực tế này cho thấy vaccine có hiệu quả trong việc nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể trước virus gây nên bệnh Covid-19.

Tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 tại Australia đã đạt hơn 95% người từ 16 tuổi trở lên điều đó có nghĩa là tỷ lệ những người xuất hiện triệu chứng hậu Covid-19 không cao. Song với tốc độ lây nhiễm như hiện nay, với khoảng hơn 50 nghìn ca bệnh mới mỗi ngày thì đến giữa tháng 10 tới, Australia sẽ có khoảng 2.700 người có các triệu chứng hậu Covid-19.

Số người có các triệu chứng hậu Covid-19 đang ngày càng tăng song giáo sư Dore cho biết, tại Australia các bệnh nhân này đang gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là có không ít bác sỹ không tin vào sự tồn tại của các triệu chứng hậu Covid-19 mà cho rằng đó là bệnh “tâm lý”.

Thứ hai, tại Australia cũng đang thiếu các công cụ chẩn đoán và phương pháp điều trị các triệu chứng hậu Covid-19. Thứ ba, một số cơ sở y tế có hỗ trợ điều trị các bệnh nhân có triệu chứng hậu Covid-19 song số lượng người chờ được điều trị rất dài. Trước thực tế này, giáo sư Gregory Dore hy vọng ngành y tế Australia sẽ sớm có những thay đổi để chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho những người có triệu chứng hậu Covid-19.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn