(VOVTV) - Một nghiên cứu của chuyên gia tim mạch Malaysia cho thấy những người không tiêm vaccine ngừa COVID-19 có nguy cơ bị viêm cơ tim hoặc gặp các triệu chứng nghiêm trọng liên quan đến bệnh tim cao hơn khi bị mắc COVID-19 so với những người đã hoàn thành tiêm chủng đầy đủ các mũi cơ bản hoặc đã được tiêm mũi tăng cường.
03/03/2022 20:59
(VOVTV) - Cục Quản lý Dược đồng ý cập nhật hạn dùng của vaccine Spikevax (tên khác của vaccine Moderna) từ 7 tháng lên 9 tháng (kể từ ngày sản xuất).
03/03/2022 09:16
(VOVTV) - Sau khi tiêm vaccine Covid-19, người dân hiện được khuyến cáo sử dụng thuốc hạ sốt nếu nhiệt độ cơ thể tăng cao. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Australia, nếu dùng thuốc hạ sốt quá sớm có thể sẽ làm giảm hiệu quả của vaccine.
(VOVTV) - Theo các báo cáo gần đây, dòng phụ của biến thể Omicron (BA.2) hay còn gọi là "Omicron tàng hình" có thể biểu hiện thêm triệu chứng so với các chủng ban đầu.
Trong họp báo ngày 23-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố, Việt Nam là nước tiếp nhận công nghệ mRNA từ trung tâm chuyển giao công nghệ mRNA của tổ chức này.
(VOVTV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung từ cuốn Sổ tay được ban hành theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 và Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/1/2020.
Hiện có nhiều người dân, đặc biệt là những người trẻ, đã được tiêm đủ mũi vaccine đang mang tâm lý "Ai rồi cũng là F0" hay "Mắc Covid-19 một lần để "bất tử".
(VOVTV) - Đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) thông tin sức khỏe 18 trẻ sơ sinh sau sự cố tiêm nhầm vaccine COVID-19.
Dù kết quả test nhanh của bé âm tính với SARS-CoV-2, các bác sĩ vẫn phát hiện em từng là F0 trước đó. Hiện bé mắc hội chứng hậu Covid-19 nguy kịch.
(VOVTV) - Ngày 23/2, chính quyền Australia vừa quyết định, từ ngày mai bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.
(VOVTV)- “Bệnh viện không tường” hay còn được biết đến như dịch vụ y tế từ xa đã giúp Indonesia tăng cường hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 cách ly độc lập, giúp giảm gánh nặnh y tế trong bối cảnh đại dịch tăng cao nhất khu vực Đông Nam Á.
(VOVTV) - Sau hơn 700 ngày đóng cửa biên giới, ngày 21/2, Australia bắt đầu chào đón khách du lịch đã tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 quay trở lại xứ sở chuột túi.
Chuyên gia Kei Sato của Nhật Bản lưu ý, không nên xem BA.2 là một nhánh của Omicron và biến thể này cần được giám sát chặt chẽ hơn.
(VOVTV) - Ngày 16/2, Viện Nghiên cứu y tế quốc gia Anh (NIHR) thông báo nước này sẽ thí điểm tiêm mũi thứ tư ngừa COVID-19 bằng vaccine chống biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 .
(VOVTV) - Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền thành phố New York của Mỹ ngày 14/2 thông báo đã sa thải hơn 1.400 nhân viên chính phủ vì không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19.
(VOVTV) - Ngày 13/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Văn bản số 394/UBND-KGVX về việc rà soát, tăng cường tiêm vaccine Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ mắc Covid-19.
Một nghiên cứu mới cho biết virus SARS-CoV-2 có thể phá huỷ nhau thai của phụ nữ mang thai, dẫn đến nguy cơ thai chết lưu.
(VOVTV) - Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến cuối giờ chiều ngày 10/2, tổng số huy động Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.872 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi; trong đó, có 59,2 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.
Theo một số phương tiện truyền thông, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky, người được cho là đã tiêm 8 mũi vaccine Covid-19, đã phải nhập viện vì bệnh viêm phổi.
(VOVTV) - Trong nghiên cứu nhằm xác định hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi, các nhà khoa học Australia đánh giá đây là một sự cải tiến có thể tạo ra những "những tác động lớn" trên toàn cầu.
Theo chuyên gia y tế, trẻ em 5-11 tuổi phần lớn chưa bước vào giai đoạn dậy thì, chưa trải qua quá trình cơ thể thay đổi hormone nên ít gặp các phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19.
(VOVTV) - Kể từ khi Australia gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa và xác định chung sống với dịch bệnh Covid-19, số ca mắc mỗi ngày mới đã tăng đột biến. Tuy nhiên, nhờ có tỷ lệ bao phủ vaccine cao và gần 50% người trưởng thành đã tiêm mũi tăng cường nên số trường hợp phải điều trị tích cực và tử vong do Covid-19 đã giảm đáng kể.
Nghiên cứu của nhóm chuyên gia Nhật Bản cho thấy uống rượu có thể gây hạn chế sự gia tăng của các kháng thể trung hòa virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm mũi vaccine thứ ba.
(VOVTV) - Bộ Y tế đã có công văn gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND 12 tỉnh, thành phố gồm: Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine Abdala.