Thể thao

V-League 2022 đượm nỗi buồn khi bóng chưa lăn

Bảy năm sau khi CLB Ninh Bình bỏ giải, bóng đá Việt Nam lại chứng kiến bi kịch một đội bóng bị xóa tên khỏi V-League.

30/10/2021 13:39

Các giải đấu chuyên nghiệp cấp CLB của bóng đá Việt Nam còn lâu mới đến ngày khai mạc. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm này người hâm mộ đã thấy trước được rằng mùa giải mới sẽ khởi tranh với một vết sẹo của năm cũ, vốn đã chẳng có mấy niềm vui. V-League 2022 không nguyên vẹn từ khi bóng chưa lăn.

Than Quảng Ninh là CLB thứ bảy trong vòng một thập kỷ qua biến mất khỏi V-League mà không phải vì lý do xuống hạng. Bóng đá Việt Nam lại phải chứng kiến bi kịch một đội bóng bị gạch tên khỏi giải đấu chuyên nghiệp hạng cao nhất, điều đã không xảy ra kể từ năm 2014 - khi CLB Ninh Bình bỏ cuộc chơi giữa chừng.

V-League 2022 đượm nỗi buồn khi bóng chưa lăn - Ảnh 1.

Than Quảng Ninh là CLB đầu tiên bị cấm tham dự V-League

Than Quảng Ninh là trường hợp đầu tiên bị cấm tham dự V-League vì không đáp ứng đủ điều kiện. Đội bóng đất mỏ đi vào lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam theo cách mà người hâm mộ của CLB này không hề muốn xảy ra. Dẫu vậy, kể cả khi VPF không đưa ra quyết định như thế, Than Quảng Ninh nhiều khả năng vẫn nối gót những đội bóng biến mất trước đây.

CLB Hà Nội của bầu Kiên, Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành, Khánh Hòa hay Ninh Bình bỏ giải vì khó khăn tài chính, vì nhà tài trợ dừng đầu tư, hoặc vì đơn vị chủ quản không còn mặn mà với bóng đá. Tình cảnh của Than Quảng Ninh có đủ 3 yếu tố kể trên. Ai cũng hiểu rằng sự tồn tại của đội bóng này chỉ như ngọn đèn leo lắt.

Than Quảng Ninh chưa bao giờ kết thúc mùa giải ở dưới vị trí thứ sáu trong 8 năm chơi ở V-League. Họ là một trong những đội bóng có lực lượng cổ động viên mang màu sắc thú vị nhất của giải đấu, có một sân vận động vừa được nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng.

V-League 2022 đượm nỗi buồn khi bóng chưa lăn - Ảnh 2.

Nếu không bị cấm dự V-League, Than Quảng Ninh cũng chưa chắc trụ lại được với bóng đá chuyên nghiệp với những khó khăn hiện tại

Một đội bóng như vậy cũng có thể sụp đổ vì những cái lắc đầu của nhà tài trợ, của địa phương và của ban điều hành giải đấu. Câu chuyện của Than Quảng Ninh là một minh chứng cho thấy sự tồn tại của một CLB chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam mong manh đến nhường nào.

Đó là bi kịch của thứ bóng đá không thể tự nuôi sống chính mình. Sau 2 thập kỷ chuyên nghiệp, các đội bóng ở Việt Nam, kể cả những thế lực hùng mạnh nhất, vẫn chỉ là những kẻ "sống nhờ", được duy trì bằng ý chí và năng lực của những thực thể khác vốn chẳng có gì ràng buộc vào môn thể thao vua.

Ý kiến của bạn