Tin tức

Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo bác bỏ tin cấm khán giả nước ngoài

(VOVTV) - Tối qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2021 đã phủ nhận các thông tin rộng rãi cho rằng Nhật Bản quyết định cấm khán giả nước ngoài tham dự Thế vận hội mùa hè.

Tác giả Thành Lương / VOV2
12/03/2021 06:52

Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo Seiko Hashimoto nói với hãng tin Reuters rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc có mở cửa Thế vận hội cho người hâm mộ từ nước ngoài hay không. 

Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo bác bỏ tin cấm khán giả nước ngoài - Ảnh 1.

Bà Hashimoto nói tại cuộc họp báo “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thảo luận và chưa đưa ra kết luận”

Bà Hashimoto cũng nói thêm rằng Ủy ban hy vọng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về người hâm mộ nước ngoài, trước khi bắt đầu Lễ rước đuốc Olympic vào ngày 25/3 tới.

Trước đó, Hãng thông tấn quốc gia Kyodo của Nhật Bản, cùng với Reuters và các hãng truyền thông khác, trích dẫn lời các quan chức chính phủ hôm thứ Ba cho biết quyết định được đưa ra sau nhiều tuần chịu áp lực từ công chúng, lo lắng về việc du khách có khả năng mang coronavirus vào nước này, bao gồm cả một số trường hợp biến thể mới rất dễ lây lan.

Kyodo đã không cập nhật câu chuyện của mình về việc cấm khách nước ngoài vào tối thứ Năm theo giờ địa phương và trang web tiếng Anh của đài truyền hình quốc gia NHK chỉ có thông tin từ hôm thứ Tư nói rằng có một "niềm tin ngày càng tăng trong chính phủ Nhật Bản và các đảng cầm quyền rằng họ sẽ rất khó để cho phép khán giả từ nước ngoài”.

Nhật Bản đã đạt được thành công tương đối trong việc chống lại căn bệnh COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu cách đây một năm.

Quốc gia này đã ghi nhận ít hơn 450.000 trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus và hơn 8.000 trường hợp tử vong, trong số dân hơn 126 triệu người.

Người Nhật Bản từ lâu đã cảm thấy thoải mái với việc đeo khẩu trang, kết hợp với các khuyến nghị ban đầu về cách ly xã hội và các biện pháp khác, giúp kiểm soát căn bệnh này, mặc dù vẫn còn một đợt dịch mới bùng phát trở lại vào mùa thu năm ngoái.

Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo bác bỏ tin cấm khán giả nước ngoài - Ảnh 2.

Công chúng Nhật Bản hồi đầu năm đã lên tiếng phản đối kịch liệt việc tổ chức Olympic Tokyo

Khi COVID-19 bùng phát trên phần lớn thế giới phương Tây, vào tháng 1, công chúng Nhật Bản đã lên tiếng phản đối kịch liệt không chỉ về việc tổ chức một sự kiện thể thao quốc tế với hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới, mà còn bao gồm việc tổ chức Olympic Tokyo.

Khoảng 80% trong số những người được thăm dò bởi hai hãng truyền thông quốc gia cho biết Thế vận hội nên được dời lại hoặc hủy bỏ hoàn toàn.

Thế vận hội đã bị hoãn lại từ mùa hè năm 2020 cho đến năm nay vì đại dịch. Lãnh đạo Ủy ban tổ chức Thế vận hội Tokyo ở Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế luôn kiên định với quyết tâm tổ chức sự kiện - trong khi luôn cảnh báo rằng một số hạn chế sẽ phải được thực hiện.

Ý kiến của bạn