Tin tức

Uỷ ban châu Âu khuyến nghị các nước thành viên dừng trợ giá năng lượng

(VOVTV) - Uỷ ban châu Âu (EC) hôm qua (24/5) đã khuyến nghị các quốc gia thành viên dừng các chương trình trợ giá năng lượng nhờ triển vọng kinh tế tích cực cũng như tránh gánh nặng về thâm hụt ngân sách tăng cao kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Tác giả Mạnh Hà / VOV Paris
25/05/2023 19:09

Trong báo cáo về định hướng chính sách trong 6 tháng cuối năm 2023 công bố ngày 24/5, Uỷ ban châu Âu - EC nhận định nền kinh tế châu Âu đầu năm 2023 đã thể hiện sức chống chịu tốt hơn dự báo dù vẫn còn nhiều khó khăn khi nhu cầu tiêu dùng suy giảm và lạm phát vẫn ở mức cao.

Theo EC, giá năng lượng đang có xu hướng giảm dần, những căng thẳng về nguồn cung năng lượng tại châu Âu đã tạm thời đã được giải quyết cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường lao động đã giúp nền kinh tế châu Âu và khu vực đồng euro lần lượt đạt mức tăng trưởng dương 0,3% và 0,1% trong quý I/2023, đẩy lùi những lo ngại về suy thoái kinh tế.

Uỷ ban châu Âu khuyến nghị các nước thành viên dừng trợ giá năng lượng  - Ảnh 1.

Giá năng lượng tại Châu Âu đang giảm mạnh so với năm 2022. Ảnh: Europa

EC cũng dự báo kinh tế EU sẽ đạt mức tăng trưởng 1% trong năm 2023 và 1,7% trong năm 2024, trong khi khu vực đồng euro cũng sẽ tăng lần lượt 1,1% năm 2023 và 1,6% năm 2024.

Trong báo cáo về định hướng chính sách trong 6 tháng cuối năm 2023 công bố ngày 24/5, Uỷ ban châu Âu - EC nhận định nền kinh tế châu Âu đầu năm 2023 đã thể hiện sức chống chịu tốt hơn dự báo dù vẫn còn nhiều khó khăn khi nhu cầu tiêu dùng suy giảm và lạm phát vẫn ở mức cao.

Theo EC, giá năng lượng đang có xu hướng giảm dần, những căng thẳng về nguồn cung năng lượng tại châu Âu đã tạm thời đã được giải quyết cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường lao động đã giúp nền kinh tế châu Âu và khu vực đồng euro lần lượt đạt mức tăng trưởng dương 0,3% và 0,1% trong quý I/2023, đẩy lùi những lo ngại về suy thoái kinh tế.

EC cũng dự báo kinh tế EU sẽ đạt mức tăng trưởng 1% trong năm 2023 và 1,7% trong năm 2024, trong khi khu vực đồng euro cũng sẽ tăng lần lượt 1,1% năm 2023 và 1,6% năm 2024.

Ý kiến của bạn