Tin tức

Ưu tiên, hỗ trợ tối đa xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc tại cửa khẩu Kim Thành

(VOVTV) - Ngày 8/6, tham dự hội nghị trực tuyến quốc tế xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2021, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định: "Các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) sẽ tạo thuận lợi tối đa, ưu tiên xuất khẩu vải thiều Bắc Giang sang thị trường Trung Quốc".

Tác giả Thế Hiệp / VOVTV
09/06/2021 11:56

Nhiều năm nay, theo thông lệ "đến hẹn lại lên", quả vải đã trở thành mặt hàng truyền thống xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Kim Thành nên đều được UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo sát sao tới các ban, ngành chức năng, nhất là các lực lượng làm việc tại cửa khẩu.

Năm nay cũng không ngoại lệ, trước cách làm sáng tạo của tỉnh Lào Cai khi tiếp tục đưa giải pháp "luồng xanh" để ưu tiên làm thủ tục thông quan cho các mặt hàng nông sản, trong đó có quả vải thiều tươi và thanh long, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai - Hoàng Quốc Khánh chủ trị hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại điểm cầu Lào Cai ngày 08-6.jpg

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai - Hoàng Quốc Khánh chủ trì hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại điểm cầu Lào Cai

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu ưu tiên hồ sơ hải quan để thuận lợi tối đa cho xuất khẩu vải thiều qua Cửa khẩu đường bộ Kim Thành sang Trung Quốc. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện nghiêm túc, tận tình hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp, lái xe từ vị trí tập kết, thời gian đưa xe vào bãi chờ xuất đến nơi ăn, chốn ở cho lái xe chờ xe quay về từ Trung Quốc, bảo đảm an toàn dịch Covid-19 cho người và hàng hóa.

Việc giải quyết thủ tục hải quan sẽ quyết định rất nhiều đến tiến độ xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường Trung Quốc. Ý thức rõ được vấn đề này, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cũng đã ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong việc làm thủ tục khai báo, xuất khẩu các lô hàng.

Vải thiều Bắc Giang đang vào chính vụ.jpg

Vải thiều Bắc Giang đang vào chính vụ

Hiện, đơn vị đã triển khai hệ thống khai báo thủ tục hải quan điện tử, bố trí cán bộ, công chức hải quan tiếp nhận thủ tục 24/7 nên các doanh nghiệp đều có thể khai báo từ xa, không cần thiết phải đến tận nơi, mất thời gian.

Trong đó, tại khu vực cửa khẩu các xe chở vải được tập kết, phân luồng tại bãi Logistics Kim Thành từ đêm hôm trước tới 5h sáng. Sau khi đầy đủ các thủ tục cần thiết, trong khoảng thời gian từ 7-10h sáng, toàn bộ xe chở quả vải tươi đều được xuất sang Trung Quốc.

Cán bộ Hải quan Cửa khẩu Kim Thành kiểm tra nhanh mặt hàng vải thiều tươi xuất khẩu sang Trung Quốc.jpg

Cán bộ Hải quan Cửa khẩu Kim Thành kiểm tra nhanh mặt hàng vải thiều tươi xuất khẩu sang Trung Quốc

Mặt khác, các tiểu thương chợ biên giới Bắc Sơn (Hà Khẩu, Trung Quốc) cũng tiếp nhận thu mua, giao nhận và đóng hàng đưa đi các nơi vào nội địa nước bạn trong khoảng thời gian trên, tránh để mặt hàng vải hỏng do thời tiết nắng nóng. Do đó, công tác sắp xếp, phân làn, phân luồng phải đảm bảo nhanh nhất có thể.

Theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, từ ngày 8/5 đến nay, mỗi ngày có khoảng 500 tấn vải thiều từ hai tỉnh Hải Dương và Bắc Giang được vận chuyển trên 40-50 xe tải đi qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai). Ước tính đến ngày 7/6 đã có hơn 15 nghìn tấn quả vải thiều tươi từ 2 tỉnh trên được thông quan (riêng Bắc Giang là hơn 12 nghìn tấn) để xuất khẩu sang thị trường Vân Nam (Trung Quốc), bảo đảm chất lượng, thuận lợi và an toàn.

Hằng ngày có khoảng 50 xe tải vận chuyển vải thiều thông quan qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai).jpg

Hàng ngày có khoảng 50 xe tải vận chuyển vải thiều thông quan qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai)

Cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành được xem là một trong những địa bàn xuất nhập khẩu nông sản quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Không riêng với quả vải tươi, tại khu vực cửa khẩu đường bộ quốc tế số II Kim Thành, chính quyền Việt Nam và Trung Quốc thống nhất tạo một luồng riêng để bố trí các lực lượng chức năng giải quyết thủ tục cho hàng nông sản.

Cùng với đó, tại cửa khẩu cũng áp dụng cơ chế chính sách chung về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông sản được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Ý kiến của bạn