Tin tức

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Nhật Bản

(VOVTV) - Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Nhật Bản kể từ năm 1981 đến nay.

28/03/2023 14:41

Ngày 28/3, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Kế hoạch Cơ bản thúc đẩy đối sách ngăn ngừa ung thư giai đoạn 4. 

Kế hoạch được xây dựng dựa trên Luật Phòng chống ung thư được Quốc hội Nhật Bản thông qua năm 2006. Kế hoạch này nêu rõ các phương châm cụ thể trong chính sách phòng ngừa ung thư, có hiệu lực kể từ tài khóa 2023, kéo dài trong thời gian 6 năm và bao gồm 3 nội dung chính là dự phòng, điều trị và chung sống với ung thư.

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong kế hoạch mới, Chính phủ Nhật Bản đã nâng tỷ lệ khám tầm soát ung thư từ 50% lên mức 60%. Ngoài ra, chính phủ sẽ thúc đẩy biện pháp chăm sóc giảm nhẹ đối với tất cả bệnh nhân kể từ giai đoạn phát hiện bệnh, thúc đẩy liên kết giữa các cơ quan y tế trong điều trị các loại bệnh ung thư hiếm gặp, ung thư khó điều trị và triển khai các đối sách phòng chống ung thư theo từng độ tuổi riêng biệt. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ thúc đẩy trang bị cơ sở hạ tầng tư vấn theo hình thức trực tuyến để người dân có thể dễ dàng tiếp cận các trung tâm tư vấn, thúc đẩy hình thành môi trường thuận lợi để phụ nữ, người có khiếm khuyết, lao động không chính quy có thể thăm khám và điều trị bệnh thuận tiện hơn.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Nhật Bản kể từ năm 1981 đến nay. Trong năm 2021, hơn 1 triệu người được chẩn đoán mắc ung thư và khoảng 380.000 người đã tử vong do căn bệnh này.

Ý kiến của bạn