Đời sống

Ung thư cổ tử cung và những hệ lụy

(VOVTV) - Bệnh ung thư cổ tử cung gây ra bởi sự phát triển bất thường, không kiểm soát của các tế bào ở cổ tử cung. Các tế bào phát triển nhanh chóng và tạo ra các khối u, chèn ép đến các cơ quan, nếu phát hiện muộn sẽ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh.

Tác giả Hữu Quảng – Ngọc Toàn
15/06/2023 17:46

Trong lần đi khám sàng lọc gần đây, một bệnh nhân 31 tuổi phát hiện có các dấu hiệu bất thường về cổ tử cung. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều để điều trị. Qua quá trình thăm khám và hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung cần phải can thiệp ngay.

Còn trường hợp khác là bệnh nhân 59 tuổi, cũng chỉ mới phát hiện căn bệnh về cổ tử cung trong thời gian gần đây. Trong gia đình không ai nghĩ bệnh nhân mắc căn bệnh này, thấy đau bụng lại nghĩ rằng bị đau dạ dày. Chỉ khi, đến thăm khám tại Bệnh viện và làm các xét nghiệm mới biết bệnh nhân mắc bệnh liên quan đến cổ tử cung nhưng ở thể nhẹ.

Tại Việt Nam, mỗi năm, hơn 5.100 trường hợp ung thư cổ tử cung mắc mới và khoảng 2.400 phụ nữ chết vì căn bệnh này. Mối liên hệ giữa HPV và ung thư cổ tử cung mạnh gấp 7 lần mối liên hệ giữa hút thuốc lá và ung thư phổi. Đặc biệt, ung thư cổ tử cung thường xuất hiện ở phụ nữ từ 35 đến 60 tuổi. Việt Nam là một nước đang phát triển, nên nguy cơ bị nhiễm HPV cao hơn.

Ý kiến của bạn