Tin tức

Ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm trên biển Đông

(VOVTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp ở khu vực biển Đông có khả năng mạnh lên trong chiều 18/7. Các tỉnh, thành phố ven biển cần chủ động ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm trên biển Đông.

Tác giả PV / VOVTV
17/07/2021 17:57

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 13h chiều ngày 17/7, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 17,7-18,7 độ vĩ Bắc; 116,8-117,8 độ Kinh Đông nằm trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17,0-20,0 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, từ nay đến ngày 20/7 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 18/7 đến khoảng ngày 24-25/7, gió mùa Tây Nam trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên trong 24h tới.    

Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên  - Ảnh 1.

Hình ảnh về vùng áp thấp. Ảnh: TTKTTVQG

Trước tình hình này, văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau về chủ động ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm trên biển Đông.

Nội dung Công văn đề nghị, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp, gió mùa Tây Nam trên biển.

Cơ quan chức năng cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ý kiến của bạn