(VOVTV) - Tại Kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO lần thứ 42 diễn ra tại thủ đô Pa-ghi (Paris), Pháp, UNESCO vừa thông qua Nghị quyết về danh sách 53 danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023 - 2024 sẽ được tổ chức này vinh danh và kỷ niệm, trong đó có Danh nhân Việt Nam Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
26/06/2023 10:39
(VOVTV) - Ngày 26-30/6, Đoàn chuyên gia của Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO tiến hành tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nhằm giúp hệ thống mạng lưới công viên địa chất toàn cầu phát triển bền vững.
16/06/2023 10:21
(VOVTV) - Năm nay, tròn 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình, di sản phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong hai thập kỷ qua, tỉnh Thừa Thiên Huế nỗ lực nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật của loại hình nghệ thuật đặc biệt này gắn với phát triển du lịch
(VOVTV) - Tối 24/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt, ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.
(VOVTV) - Đây là lần thứ 2 Việt Nam đảm nhận trọng trách này tại cơ quan điều hành then chốt về văn hóa của UNESCO.
(VOVTV) - Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, giảng viên của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, là 1 trong 15 nhà khoa học nữ đã được Hội đồng giám khảo lựa chọn từ 250 ứng viên trên toàn thế giới.
(VOVTV) - Tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong cả nước mời chuyên gia nước ngoài đánh giá sức tải của Di sản Thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long để có kế hoạch quản trị du lịch di sản bền vững.
(VOVTV) - Ngày 14/4, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa của UNESCO và Bằng xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
(VOVTV) - Hôm nay (ngày 6/3 âm lịch), Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng chính thức khai hội với chủ đề "Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương" gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tính đến nay, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh 14 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, bao gồm:
(VOVTV) - Cuối năm vừa rồi, nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa lớn đối với đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng.
(VOVTV) - Đối với cộng đồng dân tộc Thái ở Tây Bắc, Xòe Thái được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào, là sân chơi giải trí sau những ngày lao động vất vả; đồng thời, là phương tiện giao tiếp để kết nối mọi người ở mọi lứa tuổi xích lại gần nhau hơn.
(VOVTV) - Tại phiên họp trực tuyến sáng ngày 15/12 của Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục- Khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc - UNESCO ghi danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
(VOVTV) - Tại phiên họp sáng ngày 23/11 tại Paris của Đại hội đồng lần thứ 41 Tổ chức giáo dục - khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc - UNESCO, hai danh nhân Việt Nam là nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh.
Với số phiếu nhận được rất cao, Việt Nam chính thức được các nước thành viên UNESCO bầu vào Hội đồng chấp hành, một trong những cơ quan điều hành quyền lực nhất của Tổ chức, trong phiên họp toàn thể của Đại hội đồng UNESCO ngày 17/11 tại trụ sở ở thủ đô Paris, Pháp.
(VOVTV) - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) kỷ niệm 75 năm thành lập bằng một buổi lễ trang trọng tổ chức tối 12/11 tại trụ sở ở Paris (Pháp), với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, nhiều nhà hoạt động xã hội và nhiều nghệ sĩ quốc tế lớn.
Các khu di sản thế giới tại Việt Nam trong thời gian qua đang trở thành những điểm tham quan hấp dẫn, thu hút nhiều khách du lịch, trong đó có Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa). Việc gắn bảo tồn di sản và phát triển du lịch song hành, mang lại hiệu quả quảng bá giá trị di tích và phát triển kinh tế.
Thành phố cảng Liverpool chính thức bị UNESCO đưa ra khỏi danh sách các Di sản Thế giới do những cao ốc mới xây sau này đã phá vỡ sự quyến rũ của các bến tàu thời Victoria.
Danh sách di sản thế giới của UNESCO hiện bao gồm 1.121 địa điểm ở 167 quốc gia. Trong đó, Italy và Trung Quốc có số lượng di sản được công nhận nhiều nhất.
Đây là một trong số ít những ngôi làng cổ đẹp xuất sắc, từ phong cảnh cho tới cách xây dựng nhà cửa.
(VOVTV) - Tại cuộc họp trực tuyến của Ủy ban liên chính phủ thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra ngày 17/12, kỹ thuật kiến trúc thủ công truyền thống của Nhật Bản đã chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
(VOVTV) - Fraser là một hòn đảo du lịch nổi tiếng thế giới của Australia được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, đang bị đe dọa xóa sổ do cháy rừng. Vụ cháy rừng bắt đầu từ giữa tháng 10, song cho đến nay, không những chưa thể kiểm soát mà còn tiếp tục lan rộng.
Chiều 23/11, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "10 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long".
Bên cạnh cảnh đẹp tự nhiên, Indonesia còn có sức hút mạnh mẽ đối với du khách bởi những nét văn hóa đặc sắc mang đậm phong cách riêng của đất nước vạn đảo. Trong số đó, saman - điệu nhảy truyền thống của người Gayo tại tỉnh Aceh là một trong những di sản văn hóa phi vật thể để lại nhiều ấn tượng.