(VOVTV) - Cựu Ngoại trưởng Ba Lan, hiện là thành viên Nghị viện châu Âu Sikorsky ngày 12/6 kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine để nước này tăng cường khả năng quốc phòng. Lời kêu gọi đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ của Nga.
12/06/2022 05:59
(VOVTV) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen ngày 11/6 cho biết "trong tuần tới" EC sẽ đưa ra quyết định về việc Ukraine có được là một ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không.
10/06/2022 09:48
Starlink – công ty con tập đoàn SpaceX của nhà tỷ phú Elon Musk – đã nhận được giấy phép hoạt động tại Ukraine nhằm hỗ trợ khôi phục mạng lưới Internet của quốc gia này.
(VOVTV) - Ngày 9/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và một số quan chức Nga.
Tài sản của các quan chức và thành viên quân đội Ukraine liên quan đến vụ pháo kích vào lãnh thổ của Nga và vùng Donbass có thể bị quốc hữu hóa, theo bản đề nghị được gửi lên Chính phủ và Ủy ban Điều tra Nga.
(VOVTV) - Theo Ngoại trưởng Lavrov, để có thể diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine, trước tiên cần khôi phục lại hoạt động của các đoàn đàm phán.
Người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự thành phố Melitopol, bà Galina Danilchenko tuyên bố bắt đầu chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.
(VOVTV) - Ngày 6/6, trả lời phỏng vấn báo chí trong cuộc họp báo về các vấn đề thời sự quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán giải quyết tình hình xung đột hiện nay.
Cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của NATO James Stavridis cho biết hôm 5/6 rằng một "mặt trận mới" trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ mở ra ở Biển Đen trong những tuần tới liên quan đến việc phương Tây "hộ tống" các chuyến vận chuyển lương thực đến và rời Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 5 tên lửa hành trình X-22 từ Biển Caspi theo hướng Kiev vào ngày 5/6.
Đã hơn 100 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các chuyên gia tại Hội đồng Đại Tây Dương đã vạch ra ba kịch bản kết thúc cuộc chiến này trong bài viết trên trang Marketwatch.
(VOVTV) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 2/6 cảnh báo, việc từ chối đàm phán với Nga chỉ khiến tình hình ở Ukraine trở nên trầm trọng hơn và thậm chí là mất chủ quyền.
(VOVTV) - Ngày 2/6, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố, các nước phương Tây đang phạm tội ác chiến tranh khi họ gửi vũ khí đến Ukraine và những vũ khí này đã được sử dụng để bắn phá các khu dân cư yên bình.
Tướng Paul Nakasone cho biết Bộ Chỉ huy Không gian mạng Mỹ đã tham gia “đi săn” ở Kiev.
Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine được dự báo sẽ tiếp tục dữ dội khi cả hai bên chưa giành được những chiến thắng lớn quyết định, cũng như không chịu nhượng bộ nhau. Việc Nga giành được thắng lợi ở Donbass nhiều khả năng mới chỉ là sự kết thúc của quá trình bắt đầu.
(VOVTV) - Ngày 1/6, chính quyền Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 700 triệu USD, bao gồm các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và đạn dược kèm theo cho Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Moscow không tin Kiev sẽ không tấn công Nga bằng loại vũ khí này.
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 31/5 cho biết, nước này đang mất từ 60 đến 100 binh sỹ mỗi ngày trong cuộc chiến với Nga.
(VOVTV) - Các nước Vùng Vịnh đang nỗ lực thúc đẩy hòa giải Nga và Ukraine thông qua các hoạt động ngoại giao.
Theo người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) Leonid Pasechnik, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 1/3 thành phố Severodonetsk, nhưng cuộc tấn công của họ diễn ra lâu hơn so với mong đợi.
(VOVTV) - Pháp sẽ làm tất cả để đưa hoà bình trở lại Ukraine. Đây là tuyên bố của tân Ngoại trưởng Pháp, bà Catherine Colonna trong chuyến thăm Ukraine ngày hôm qua (30/5). Ngoại trưởng Pháp cũng cho biết sẽ tăng cường viện trợ nhân đạo và vũ khí quân sự cho Ukraine trong thời gian tới.
(VOVTV) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Bali, Indonesia, vào tháng 11 tới theo hình thức trực tuyến.
Giới chức Ukraine cho biết quân đội nước này đã tổ chức một cuộc phản công tại Kryvyi Rih, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine xét về mặt diện tích.
(VOVTV) - Trong hai ngày họp Thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels, các nguyên thủ châu Âu sẽ thảo luận 4 chủ đề quan trọng bao gồm: Cuộc chiến tại Ukraine, chính sách quốc phòng, chính sách năng lượng và an ninh lương thực.
Hôm 27/5, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột ở Ukraine sẽ tăng lên đáng kể nếu Mỹ cung cấp cho Kiev hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt.