Một trong những doanh nhân giàu có nhất và thành công nhất của Ukraine đã thiệt mạng trong vụ không kích mà Ukraine cáo buộc do Nga tiến hành ở thành phố Mykolaiv.
28/07/2022 08:27
Theo thông tin cập nhật từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/7, các lực lượng Moskva đã nhắm mục tiêu vào một kho đạn ở vùng Dnepropetrovsk của Ukraine, phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất.
27/07/2022 10:56
Một bản kiến nghị trao quyền công dân Ukraine cho Thủ tướng Anh Boris Johnson sắp mãn nhiệm đã thu được trên 2.500 chữ ký vài giờ sau khi được đưa lên trang web kiến nghị của Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết nước này chuyển giao nhiều vũ khí hạng nặng cho Ukraine.
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25/7 đã ký sắc lệnh sa thải ông Anatoliyovych Halahan - chỉ huy Lực lượng Hoạt động Đặc biệt (SOF) của nước này, đồng thời bổ nhiệm ông Viktor Oleksandrovych Khorenko thay thế.
(VOVTV) - Ngày 24/7, trong cuộc họp báo tại Cairo, Ai Cập, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Sameh Shukri, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine.
Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Anh (MI6) vừa cho rằng Nga đang chật vật duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine và do vậy, Ukraine sẽ có cơ hội phản công.
Nhiều nhà phân tích đều đồng ý rằng đã đến lúc xây dựng hòa bình ở Ukraine. Chiến tranh, giống như hỏa hoạn, có thể vượt ngoài tầm kiểm soát bất kỳ lúc nào, nhất là khi nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân vẫn treo lơ lửng trong một cuộc xung đột tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường như hiện nay.
Ông Putin cho biết Nga không nhận thấy bất cứ mong muốn nào của Ukraine trong việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận hòa bình sơ bộ 2 bên nhất trí hồi tháng 3.
(VOVTV) - Ngày 18/7, Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Hội đồng trực thuộc Tổng thống về Phát triển Chiến lược và Các Dự án Quốc gia, Tổng thống Putin lưu ý rằng, các lệnh trừng phạt là thách thức đối với đất nước, nhưng Nga sẽ không “buông tay”, mà nỗ lực tìm kiếm các giải pháp mới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt ra một vấn đề đầy thách thức với Mỹ và đồng minh của Washington, đó là hỗ trợ Kiev chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào tháng 12.
Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa sa thải tổng công tố viên và người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Ukraine (SBU).
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu áp lực phải cung cấp thêm nhiều hệ thống tên lửa tấn công và phòng thủ cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang ở vào thời điểm quan trọng trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga.
Một số hệ thống vũ khí trên mặt đất và trên không tiên tiến nhất mà Nga quảng bá sẽ là những vũ khí chủ lực cho các lực lượng vũ trang Nga trong tương lai không được triển khai trong các trận đánh tại Ukraine.
(VOVTV) - Ngày 13/7, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên do nước này công nhận hai nước Cộng hoà nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng.
(VOVTV) - Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres sau cuộc thảo luận giữa các quan chức Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ trong ngày 13/7 xác nhận, các bên đã đạt được “bước tiến lớn và quan trọng” hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen.
Quân đội Ukraine ngày 12/7 tuyên bố đã phá hủy một kho đạn dược của Nga ở miền Nam nước này trong một cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp.
(VOVTV) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/07 ký sắc lệnh đơn giản hóa việc nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Văn bản đã được công bố trên Cổng thông tin pháp lý chính thức.
Quỹ đạo lâu dài của cuộc xung đột Nga-Ukraine dường như ngày càng được định hình bằng việc liệu Mỹ và các đồng minh có thể duy trì cam kết quân sự, chính trị và tài chính với Ukraine để cầm chân Nga hay không.
(VOVTV) - Ngày 10/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Nga.
(VOVTV) - Ngày 9/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, chỉ có vũ khí hiện đại và mạnh mới có thể ngăn được các cuộc tiến công của Nga ở nước này. Tuy nhiên, việc phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine đang đặt ra nhiều vấn đề khiến nhiều người lo ngại.
Nga vừa thông báo Ukraine đã mất "hệ thống vũ khí mạnh mẽ" do Mỹ cung cấp trong cuộc chiến ở miền Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho rằng một lượng lớn vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine đã bị đưa đến Trung Đông và bị tuồn ra thị trường "chợ đen".
Lo ngại đụng độ trực tiếp với các lực lượng Nga hoặc bị triển khai tới các khu vực xung đột trong các nước thành viên NATO là nguyên nhân chính khiến nhiều binh sĩ Đức nộp đơn rút khỏi lực lượng vũ trang.