Tin tức

Ukraine nói ít nhất 100 dân thường vẫn mắc kẹt ở nhà máy thép Azovstal

Giới chức Ukraine cho rằng ít nhất 100 dân thường vẫn còn ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol.

10/05/2022 17:20

Ông Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng thành phố Mariupol cho rằng thực tế nhiều dân thường vẫn còn ở nhà máy thép Azovstal và điều này không làm giảm cường độ các vụ tấn công trong khu vực.

“Các cuộc pháo kích và không kích vẫn xảy ra tại khu vực nhà máy suốt cả ngày (9/5)”, ông Andriushchenko nói.

Ukraine nói ít nhất 100 dân thường vẫn mắc kẹt ở nhà máy thép Azovstal - Ảnh 1.

Khu vực nhà máy thép Azovtal ở Mariupol. Ảnh: Reuters

Ông Andriushchenko hiện không ở Mariupol những vẫn duy trì liên lạc với người dân tại đây. Ông cho biết, lực lượng Nga tìm cách tiến vào nhà máy nhưng vẫn thất bại.

Trước đó, hôm 8/5, cả Bộ Quốc phòng Nga và Phó Thủ tướng Ukraine cùng xác nhận, chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã kết thúc.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiến dịch nhân đạo sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine) đã kết thúc vào hôm 7/5, với 51 người, bao gồm 11 trẻ em, đã được giải cứu.

Trong khi đó, phía Ukraine nói rằng toàn bộ phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đã được sơ tán khỏi khu vực nhà máy Azovstal.

Theo CNN, phần lớn dân thường còn ở lại đây được cho là nam giới.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn